Độc đáo cặp anh em chăm, nuôi sư tử như "vua con"

Độc đáo cặp anh em chăm, nuôi sư tử như "vua con"

(Kiến Thức) - Đi đâu, họ cũng mang theo con sư tử, cho ngồi trong ô tô, đưa đi dạo, mua sắm. Hamzah và Hassan Hussain cũng gọi con sư tử thú cưng của mình là Simba, theo tên của nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng "Vua sư tử".

Tại Karachi, Pakistan có một cặp anh em trai tên là Hamzah và Hassan Hussain nổi tiếng với sở thích nuôi sư tử làm thú cưng.
Đặc biệt, hai anh em nhà Hussain không nuôi nhốt mà nuôi con sư tử khổng lồ như nuôi một con mèo nhỏ.
Doc dao cap anh em cham, nuoi su tu nhu
Đi đâu, họ cũng mang theo con sư tử đi theo. Cho nó ngồi trong ô tô, đưa đi dạo, đưa đi mua sắm.
Doc dao cap anh em cham, nuoi su tu nhu
Được biết, Hamzah và Hassan Hussain gọi con sư tử thú cưng của mình là Simba, theo tên của nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng "Vua sư tử".
Doc dao cap anh em cham, nuoi su tu nhu
Theo hai anh em chia sẻ, họ đã nhận nuôi Simba từ khi con sư tử mồ côi mới được hai tuần tuổi.

Mời quý vị xem video: Hổ và sư tử nổi điên lao vào cắn xé nhau

Ngày qua ngày, Simba đã nhận thức hai anh em như những người thân thiết nhất.
Doc dao cap anh em cham, nuoi su tu nhu
Cả hai anh em Hamzah và Hassan Hussain cũng không đơn thuần coi Simba như thú cưng mà coi nó giống như một người con, một người anh em.
Những người dân địa phương thường thấy Hamzah và Hassan Hussain đưa sư tử cưng đi dạo, mối quan hệ rất thân thiết.
Doc dao cap anh em cham, nuoi su tu nhu
Tuy nhiên, hai anh em cũng khuyến cáo mọi người không nên đến gần chú sư tử cưng của họ bởi dù được sống với con người từ nhỏ nhưng thiên tính của Simba vẫn là mãnh thú săn mồi, rất khó dự đoán.
Kiều Dụ (Theo Sina)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận