EMPATHY - Thấu cảm

EMPATHY - Thấu cảm

Đan Mạch là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới theo báo cáo hạnh phúc thế giới của Liên Hiệp Quốc. Và một trong những lý do giúp họ hạnh phúc là đưa môn empathy – thấu cảm vào dạy trong trường học từ những năm 1993.

LTS: Nguyễn Phi Vân – Chủ tịch Franchise and Retail Asia, một nhà đầu tư khởi nghiệp và cố vấn cho các chương trình đổi mới sáng tạo quốc gia của Việt Nam và Malaysia, đồng thời là tác giả sách bán chạy “Tôi, tương lai và thế giới”, “Quảy gánh băng đồng ra thế giới”… đồng ý chọn báo Khoa học & Phát triển là nơi gửi gắm những ghi chép trên con đường “ra thế giới” của chị.
LTS: Nguyễn Phi Vân – Chủ tịch Franchise and Retail Asia, một nhà đầu tư khởi nghiệp và cố vấn cho các chương trình đổi mới sáng tạo quốc gia của Việt Nam và Malaysia, đồng thời là tác giả sách bán chạy “Tôi, tương lai và thế giới”, “Quảy gánh băng đồng ra thế giới”… đồng ý chọn báo Khoa học & Phát triển là nơi gửi gắm những ghi chép trên con đường “ra thế giới” của chị.

Empathy – thấu cảm giúp xây dựng quan hệ, ngăn ngừa hành vi bắt nạt, và giúp con người thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Empathy là nền tảng phát triển lãnh đạo, doanh nhân và vị trí quản lý trong một tổ chức.

Tại Đan Mạch, trẻ em 6-16 tuổi được học mỗi tuần một tiếng đồng hồ về empathy, và môn này được xem như môn quan trọng, không kém môn toán. Trong tiết học, học sinh và giáo viên cùng thảo luận các vấn đề học sinh gặp phải, dù ở trường hay ở nhà, và cùng tìm giải pháp bằng cách lắng nghe và thông cảm. Nếu không có vấn đề gì để bàn, thì mọi người cùng relax và tận hưởng hygge – một từ không dịch thẳng ra được nhưng có ý nghĩa là “ tạo ra không gian thân mật một cách cố ý”, hay có thể giải thích là mang đến không gian ấm áp, sáng ngời, ở đó bạn bè cảm thấy được chào đón, chia sẻ thân mật với nhau. Hygge trở thành một hiện tượng trên thế giới và Amazon hiện bán 900 đầu sách khác nhau về Hygge.

Một trong những cách tiếp cận trong công việc tốt nhất của người Đan Mạch là team work – làm việc nhóm. Họ không tập trung vào việc trở nên giỏi hơn, thắng, vượt qua mặt người khác, mà tập trung vào giúp đỡ những người không được như mình.

Một trong những môn học chính khóa của hệ thống trường Đan Mạch là “Klassens tid”. Môn này dạy các em giúp đỡ bạn bè và chỉ cạnh tranh với chính mình. Trường Việt Nam có dạy học sinh phát triển khả năng thấu cảm, một môn quan trọng ngang ngửa toán hay không?
Một trong những môn học chính khóa của hệ thống trường Đan Mạch là “Klassens tid”. Môn này dạy các em giúp đỡ bạn bè và chỉ cạnh tranh với chính mình. Trường Việt Nam có dạy học sinh phát triển khả năng thấu cảm, một môn quan trọng ngang ngửa toán hay không?

Competition – cạnh tranh là cạnh tranh với bản thân, để ta tốt hơn mỗi ngày, không phải để qua mặt người khác. Vì vậy, trường học tại Đan Mạch không phát thưởng, mà chỉ xúc tiến văn hóa tạo động lực để phát triển tốt hơn. Trẻ em Đan Mạch được vui chơi thoải mái (free play). Chính free play giúp các em phát triển kỹ năng đàm phán và khả năng thấu cảm. Collaborative learning – học qua cộng tác là cách đưa trẻ em mạnh yếu khác nhau về nhiều khía cạnh cùng tham gia làm việc nhóm trong lớp để các em giúp nhau tiến bộ. One cannot succeed alone and that helping others leads to better results – Một người không thể tự mình thành công được. Giúp đỡ người khác sẽ giúp mang lại kết quả tốt hơn cho tất cả.

10 ngày ở đây học được thế. Việt Nam có biết thấu cảm, giúp đỡ nhau, hay đạp lên nhau mà tiến? Trường Việt Nam có dạy học sinh phát triển khả năng thấu cảm, một môn quan trọng ngang ngửa toán hay không? Người ta tập trung vào tạo động lực phát triển bản thân từ bên trong. Có phải chúng ta chỉ lo chuyện tạo động lực thắng thua bằng điểm số và xếp hạng?

Theo báo cáo hạnh phúc thế giới 2019 thì Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất hành tinh. Tại sao?

Có lẽ là do cách họ sống khá đặc biệt. Người Phần Lan cho rằng thuận tự nhiên và thuận bản thân là cách làm cho họ hạnh phúc.

Tại Phần Lan, thuế thu nhập cao, nhưng bảo hiểm xã hội rất hiệu quả. Họ tin được chính phủ, sống trong xã hội tự do, và quan tâm đến nhau.

Bảy quốc gia hạnh phúc nhất thế giới tiếp theo là:

Đan Mạch: là quốc gia cân bằng công việc và cuộc sống tốt nhất. Tuần làm việc ngắn.

Na Uy: quốc gia giàu có nhất thế giới theo thống kê của Ngân hàng Thế giới.

Iceland: khoảng cách giới tính nhỏ nhất, và được gọi là quốc gia tốt nhất cho phụ nữ.

Hà Lan: Trẻ em & teen tại Hà Lan hạnh phúc nhất thế giới.

Thụy Sĩ: một trong những quốc gia sống khoẻ nhất thế giới.

Thụy Điển: người Thụy Điển có thể xin nghỉ làm để học, chăm sóc con, và thậm chí startup.

Tại tất cả các quốc gia hạnh phúc, điểm chung là mọi người được hỗ trợ tốt về sức khỏe và xã hội. Ngoài ra, họ đều được tự do để đưa ra quyết định cho bản thân trong cuộc sống. Quốc gia hạnh phúc xếp hạng dựa trên 6 tiêu chí: Thu nhập; Tự do; Niềm tin; Cuộc sống khỏe mạnh; Hỗ trợ xã hội; Tính hào phóng.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận