Hóa thạch sinh vật biển 385 triệu năm tuổi trong rạn san hô ở Trung Quốc

Hóa thạch sinh vật biển 385 triệu năm tuổi trong rạn san hô ở Trung Quốc

Các nhà nghiên cứu cổ sinh vật Trung Quốc và Anh gần đây tìm thấy một số sinh vật biển cổ đại trong một rạn san hô ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

Hóa thạch sinh vật biển 385 triệu năm tuổi trong rạn san hô ở Trung Quốc
Rạn san hô ở Quý Châu chứa hóa thạch của 83 loài sinh vật biển. (Ảnh: Sohu).

Viện Địa chất và Cổ sinh vật học Nam Kinh cho biết, hóa thạch của 83 loài sinh vật biển có niên đại 385 triệu năm được phát hiện trong rạn san hô ở huyện Độc Sơn.

Theo Viện nghiên cứu, những phát hiện mới này đại diện cho sự đa dạng cổ sinh và các mối quan hệ sinh thái phức tạp giữa các sinh vật khác nhau trong khu vực.

Các nhà cổ sinh vật nói thêm rằng, các thành phần cấu tạo nên rạn san hô này là các san hô lỗ tầng, san hô vách đáy.

"Phân tích sâu hơn cho thấy nhóm hóa thạch này không chỉ chứa một số lượng lớn các loài mà còn có mối quan hệ sinh thái phức tạp. Ví dụ, các loài khác nhau không chỉ cạnh tranh về lãnh thổ mà còn phụ thuộc vào nhau và sống cùng nhau. Điều này cung cấp một tài liệu tham khảo quan trọng để chúng tôi nghiên cứu sinh thái biển cổ đại", nhà nghiên cứu Liang Kun cho hay.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận