Không chỉ thiên thạch, hàng triệu hố đen đang nhăm nhe trái đất

Không chỉ thiên thạch, hàng triệu hố đen đang nhăm nhe trái đất

Các nhà khoa học cảnh báo, hãy quên các tiểu hành tinh đi, có hàng triệu hố đen lang thang trong dải Ngân hà có khả năng nuốt chửng Trái đất.

Bằng cách phân tích các chuyển động khí của một đám mây vũ trụ xuyên qua thiên hà có vận tốc 100 km/s, các nhà nghiên cứu đã phát hiện một hố đen ẩn nấp bên trong.
Nhóm nghiên cứu từ Đại học Keio ở Nhật Bản chỉ phát hiện ra lỗ đen này khi nó đẩy đám mây vũ trụ được gọi là "viên đạn" lướt qua dải Ngân hàn với vận tốc khủng khiếp.
Khong chi thien thach, hang trieu ho den dang nham nhe trai dat
Các nhà khoa học vẫn hiểu biết rất ít về các hố đen. 
Sau quá trình nghiên cứu kỹ hơn, các nhà khoa học tin rằng, có thể có hàng triệu hố đen vũ trụ đang lang thang khắp thiên hà.
Các hố đen hiện vẫn còn là một bí ẩn và các chuyên gia vẫn chưa hiểu biết nhiều về chúng. Tuy nhiên, những gì họ biết là lực hấp dẫn mạnh mẽ của hố đen khiến ánh sáng cũng không thể thoát khỏi chúng và bị nuốt chửng.
Nếu thực sự có hàng triệu lỗ đen trong thiên hà, nó sẽ là mối nguy hiểm đáng sợ đối với mỗi hành tinh và các ngôi sao.
Khi tiến sát một ngôi sao, hoặc hành tinh, lỗ đen sẽ nuốt chửng chúng.
Theo Phương Đăng/Dân Việt

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận