Không quân Mỹ chuẩn bị phóng vệ tinh GPS thế hệ mới đầu tiên

Không quân Mỹ chuẩn bị phóng vệ tinh GPS thế hệ mới đầu tiên

Ngày 16/12, các nguồn tin báo chí cho biết Không quân Mỹ chuẩn bị phóng vệ tinh định vị toàn cầu thế hệ mới đầu tiên được thiết kế chính xác, an toàn và linh hoạt hơn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: SpaceX)

Ảnh minh họa. (Nguồn: SpaceX)

Theo các nguồn tin, dự kiến vệ tinh này sẽ được phóng vào ngày 18/12 từ Cape Canaveral, bang Floria.

Đây là vệ tinh định vị toàn cầu GPS đầu tiên trong số 32 vệ tinh GPS III do Lockheed Martin chế tạo nhằm thay thế các vệ tinh cũ hơn trên quỹ đạo.

Chương trình này bị chậm so với tiến độ và bị tăng chi phí.

Một số tính năng được chào hàng nhiều nhất của vệ tinh này sẽ được hoàn thiện vào năm 2020 hoặc muộn hơn do một số vấn đề trong một chương trình song hành để phát triển một hệ thống kiểm soát mặt đất mới cho các vệ tinh này.

Không quân Mỹ ước tính khoảng 4 tỉ người trên toàn thế giới sử dụng GPS trong nhiều lĩnh vực, từ hàng hải đến các giao dịch ngân hàng./.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận