Kinh hoàng: Trung Quốc tự nhái toàn bộ lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Kinh hoàng: Trung Quốc tự nhái toàn bộ lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Khu mộ nhái có hàng trăm tượng đất nung trông không khác gì đội binh mã thật trong lặng mộ Tần Thủy Hoàng.

Kinh hoang: Trung Quoc tu nhai toan bo lang mo Tan Thuy Hoang
 Đội binh mã của Tần Thủy Hoàng là một quần thể tượng người, ngựa bằng đất nung gần mộ của hoàng đế Tần Thủy Hoàng. Đội quân này được phát hiện vào năm 1974 tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây khi một người nông dân đào giếng bất ngờ tìm thấy.

Kinh hoang: Trung Quoc tu nhai toan bo lang mo Tan Thuy Hoang-Hinh-2
 Theo sử sách, việc xây dựng lăng mộ bắt đầu từ năm 246 TCN và sử dụng tới 70 vạn nhân công trong gần 40 năm. Mỗi bức tượng người đều có biểu cảm khác nhau và có chiều cao như người thật. Ngoài ra, lăng mộ Tần Thủy Hoàng còn chôn cất rất nhiều vàng bạc, kho báu.

Kinh hoang: Trung Quoc tu nhai toan bo lang mo Tan Thuy Hoang-Hinh-3
 Mới đây, một quần thể di tích “nhái” khu lăng mộ này đã được khai trương ở khu Ngũ Thiên Niên Văn Bác Viên, huyện Thái Hồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Kinh hoang: Trung Quoc tu nhai toan bo lang mo Tan Thuy Hoang-Hinh-4
 Nếu hướng dẫn viên không giới thiệu đây là khu di tích nhái, nhiều du khách sẽ lầm tưởng đang tham quan khu mộ “xịn”.

Kinh hoang: Trung Quoc tu nhai toan bo lang mo Tan Thuy Hoang-Hinh-5
 Trong khu di tích có hàng trăm tượng người, ngựa như thật và làm từ đất nung. Cách bố trí, sắp đặt khiến nó không khác gì khu lăng mộ thật ở Tây An.

Kinh hoang: Trung Quoc tu nhai toan bo lang mo Tan Thuy Hoang-Hinh-6
 Giá vé tham quan là 120 tệ/lượt (khoảng 400.000 đồng) với mục đích là “giúp khách hiểu thêm về văn hóa thời hoàng đế Trung Quốc Tần Thủy Hoàng mà không cần phải đi xa”.

Kinh hoang: Trung Quoc tu nhai toan bo lang mo Tan Thuy Hoang-Hinh-7
 Có rất nhiều luồng quan điểm trái chiều quanh khu mộ nhái này. Một độc giả trên mạng xã hội Weibo bình luận: “Tốt quá, đỡ công phải lên tận Tây An để xem tượng đất nung của Tần Thủy Hoàng”. Người khác cho rằng dù khu mộ giống thật thế nào thì vẫn là đồ nhái và “vi phạm quy định văn hóa”.

Kinh hoang: Trung Quoc tu nhai toan bo lang mo Tan Thuy Hoang-Hinh-8
 Cách đây một tháng, một khu di tích ở Trung Quốc cũng bị yêu cầu phá bỏ 40 tượng đất nung mô phỏng khu mộ của Tần Thủy Hoàng vì khiến du khách lầm tưởng là đồ thật.

Kinh hoang: Trung Quoc tu nhai toan bo lang mo Tan Thuy Hoang-Hinh-9
 Khu lăng mộ tượng đất nung "xịn".
Theo Quang Minh/ Dân Việt

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận