Kỳ quái những khối băng dạng rubik ở Nam Cực

Kỳ quái những khối băng dạng rubik ở Nam Cực

Những khối băng dạng rubik ở Nam Cực bất ngờ xuất hiện khiến nhiều người kinh ngạc.

Mới đây, thiết bị vệ tinh của NASA có dịp khám sát qua một vùng băng Nam Cực, bất ngờ phát hiện một khu vực băng có hình dạng như bề mặt khối ô của khối rubik.
Có nhiều thông tin xoay quanh kiểu hiện tượng địa chất kỳ lạ này. Thậm chí, có quan điểm cho rằng khối băng dạng rubik ở Nam Cực do người ngoài hành tinh tạo ra.
Kỳ quái những khối băng dạng rubik ở Nam Cực
 Nguồn ảnh: Space.
Giải thích cho hiện tượng kỳ quái này, các chuyên gia tại Phòng Thí nghiệm NASA chỉ rõ: khi băng ở Nam Cực tan, bề mặt nó sẽ nứt.
Xem thêm video: Những Thứ Kỳ Lạ Được Tìm Thấy Trên Sao Hỏa – Phần 2: - Nguồn video: Chuyện Lạ Việt Nam Và Thế Giới.
Thứ nhất, các vết nứt này sẽ xuất hiện song song với chuyển động về phía trước của tảng băng, tạo ra một loạt các vết nứt ngang.
Sau đó, sẽ có một loạt các vết nứt dọc xuất hiện vuông góc với hướng của dòng chảy băng, và có thể tạo nên mạng lưới khối ô kỳ quái đến như vậy, nhà nghiên cứu Scambos nói.
Huỳnh Dũng (theo Space)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận