Làm sao xác định được ai cán đích đầu tiên trên đường chạy Olympic?

Làm sao xác định được ai cán đích đầu tiên trên đường chạy Olympic?

Với thời gian về đích chỉ chênh lệch vài phần trăm giây, ban tổ chức Olympic phải sử dụng những công nghệ tối tân nhất để xác định người đoạt huy chương vàng.

Làm sao xác định được ai về đích đầu tiên trên đường chạy Olympic?

Có thể bạn không biết rằng công ty cung cấp những thiết bị công nghệ cao để xác định người về đích trên đường chạy Olympic lại là nhà sản xuất đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ, Omega. Hãng này là nhà tài trợ chính thức về đồng hồ và các thiết bị đo thời gian tại Olympic từ năm 1932, và năm nay mang đến Thế vận hội Rio những thiết bị rất hiện đại.

Theo PetaPixel, camera ghi hình có tên Scan ‘O' Vision được đặt ở vạch đích của đường chạy, có khả năng ghi lại 10.000 hình ảnh/giây. Đây là một trong những thiết bị giúp xác định thời gian chạy của vận động viên.

Clip giới thiệu công nghệ của Omega

Trước khi chạy, vận động viên phải có bước xuất phát chuẩn và trong đó quan trọng nhất là không được mắc lỗi xuất phát (xuất phát trước khi có tín hiệu), vì nếu mắc lỗi này họ sẽ bị loại luôn khỏi đường chạy. Omega cũng cung cấp các giải pháp để đảm bảo phát hiện lỗi xuất phát nhanh nhất.

Làm sao xác định được ai về đích đầu tiên trên đường chạy Olympic?

Trong quá khứ, một trọng tài sẽ bắn súng để phát tín hiệu chạy. Tuy nhiên tốc độ truyền âm thanh có thể gây nên thời gian nghe tín hiệu chênh lệch. Do vậy tín hiệu xuất phát hiện nay gồm các 3 bước xảy ra đồng thời: súng phát ra ánh sáng như bắn đạn, đồng hồ tính giờ bắt đầu chạy và loa, được đặt ở đằng sau lưng mỗi vận động viên, phát tín hiệu đồng thời để mọi vận động viên đều nghe tín hiệu cùng lúc.

Luật điền kinh do Liên đoàn điền kinh quốc tế ban hành chỉ rõ nếu vận động viên bắt đầu chạy trong khoảng thời gian dưới 0,1 giây, là thời gian bộ não cần để xử lý tín hiệu, thì họ đã mắc lỗi. Thiết bị đo lực được đặt ở chân sau của vận động viên sẽ phát hiện được họ có dậm chân (để tạo lực xuất phát) trước khoảng thời gian đó không.

Làm sao xác định được ai về đích đầu tiên trên đường chạy Olympic?

Các thiết bị xác định thời gian ở vạch đích

Làm sao xác định được ai về đích đầu tiên trên đường chạy Olympic?

Các thiết bị trong thực tế

Ở vạch đích có 2 thiết bị: một camera để chụp lại bức hình vận động viên chạm đích, và một cảm biến để dừng thời gian khi cuộc đua kết thúc. Camera Scan ‘O' Vision chụp liên tục 10.000 ảnh/giây, giúp xác định chính xác thời điểm vận động viên chạm ngực (theo quy định của IAAF) tới vạch đích, sau đó các trọng tài có thể điều chỉnh để đưa ra thời gian hoàn thành chính thức của cuộc đua, từ đó xác định có kỷ lục mới hay không.

Làm sao xác định được ai về đích đầu tiên trên đường chạy Olympic?

Hình chụp từ camera cho thấy Shaunae Miller về đích trước Allyson Felix chỉ 0,07 giây

Thời gian được đo theo mốc phần trăm giây, và các vận động viên có thể chỉ chạm đích cách nhau vài phần trăm giây. Mới đây trong cuộc đua 400m nữ ở Rio 2016, vận động viên Shaunae Miller đã ngã trước vạch đích và các thiết bị xác định phần ngực của cô đã chạm vạch trước người về thứ hai, Allyson Felix chỉ 0,07 giây.

Anh Minh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận