Làm sống lại gương mặt nữ hoàng Nefertiti từ xác ướp 3.400 tuổi

Làm sống lại gương mặt nữ hoàng Nefertiti từ xác ướp 3.400 tuổi

Khuôn mặt rạng rỡ của nữ hoàng Nefertiti – người được cho là mẹ của vua Tutankhamun – đã được tái hiện nhờ công nghệ hình ảnh 3D mới nhất.

Người ta đã dành 500 giờ đồng hồ để tạo ra bức tượng bán thân cùng với đồ trang sức do các nhà thiết kế của hãng Dior tạo nên.
Làm sống lại gương mặt nữ hoàng Nefertiti từ xác ướp 3.400 tuổi
Gương mặt nữ hoàng Nefertiti. 
Tuy nhiên, màu da của nữ hoàng 3.400 tuổi này đang gây tranh cãi vì nhiều người cho rằng trong thực tế, da của nữ hoàng Nefertiti sẽ không sáng như vậy.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Bristol đã vẽ lại khuôn mặt của nữ hoàng nhằm giúp nhà điêu khắc Elisabeth Daynes có thể tái tạo lại chính xác gương mặt sau 500 giờ làm việc.
Tác phẩm điêu khắc này đưa ra sự mô tả chính xác về hình ảnh của mẹ vua Tutankhamun.
Nữ hoàng Nefertiti (tên đày đủ là Neferneferuaten Nefertiti) trị vì Ai cập 3.300 năm trước (từ năm 1353 tới 1336 trước Công nguyên), bà là mẹ đẻ hoặc mẹ kế của vị vua trẻ Tutankhamun.
Theo Hải Yến/Giaoducthoidai.vn

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận