“Mục sở thị” bãi biển đẹp bậc nhất vùng Bắc Trung Bộ

“Mục sở thị” bãi biển đẹp bậc nhất vùng Bắc Trung Bộ

Bãi biển Cửa Lò là một trong những điểm du lịch hấp dẫn bậc nhất tỉnh Nghệ An nói riêng và vùng Bắc Trung Bộ nói chung. Nơi này hàng năm đón hàng triệu khách du lịch tới nghỉ dưỡng và tham quan.

Bãi biển Cửa Lò thuộc thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Ảnh: LeQuan.
Bãi biển Cửa Lò thuộc thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Ảnh: LeQuan.


Đây là một trong những bãi biển đẹp ở Bắc Trung Bộ, Việt Nam. Ảnh: Bảo Cung Đỗ.
Đây là một trong những bãi biển đẹp ở Bắc Trung Bộ, Việt Nam. Ảnh: Bảo Cung Đỗ.


Bãi biển Cửa Lò cách thành phố Vinh 16 km về phía Đông Bắc, cách thủ đô Hà Nội hơn 340 km và cách Thành phố Hồ Chí Minh 1.402 km. Ảnh: Buihongthang.
Bãi biển Cửa Lò cách thành phố Vinh 16 km về phía Đông Bắc, cách thủ đô Hà Nội hơn 340 km và cách Thành phố Hồ Chí Minh 1.402 km. Ảnh: Buihongthang.

Ảnh: Nguyen Thanh.
Dòng nước trong vắt. Ảnh: Nguyen Thanh.

Cửa Lò cũng được nối với Lào và Bắc Thái Lan bởi Quốc lộ 8 và cách Viêng Chăn thủ đô của Lào 468 km. Ảnh: Mytour.
Cửa Lò cũng được nối với Lào và Bắc Thái Lan bởi quốc lộ 8 và cách Viêng Chăn thủ đô của Lào 468 km. Ảnh: Mytour.

Đây là nơi hai con sông đổ ra biển: Sông Cấm ở phía Bắc và sông Lam ở phía Nam. Ảnh: HoangLong.
Đây là nơi hai con sông đổ ra biển: Sông Cấm ở phía Bắc và sông Lam ở phía Nam. Ảnh: HoangLong.

Bãi biển có bờ biển dài 12 km, trong đó hơn 8 km liên tục là bãi biển là cát trắng, phẳng mịn. Ảnh: Phung Ngocminh.
Bãi biển có bờ biển dài 12 km, trong đó hơn 8 km liên tục là bãi biển là cát trắng, phẳng mịn. Ảnh: Phung Ngocminh.

Ảnh: Văn Quang.
Ảnh: Văn Quang.

Ngoài khơi xa có thể nhìn thấy 2 hòn đảo: Đảo Ngư - cách đất liền 4 km, là nơi sinh sống của các hệ động thực vật rất phong phú như: Khỉ, dê hoang dã, chim… Ảnh: Hý Photography.
Ngoài khơi xa có thể nhìn thấy 2 hòn đảo: Đảo Ngư - cách đất liền 4 km, là nơi sinh sống của các hệ động thực vật rất phong phú như: Khỉ, dê hoang dã, chim… Ảnh: Hý Photography.

Mùa du lịch chính thường được khai trương vào dịp 30/4 và 1/5 hàng năm bằng Lễ hội Sông nước Cửa Lò với nhiều hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc cùng với tiết mục bắn pháo hoa, mùa du lịch kết thúc vào cuối tháng 9. Ảnh: We25.
Mùa du lịch chính thường được khai trương vào dịp 30/4 và 1/5 hàng năm bằng Lễ hội Sông nước Cửa Lò với nhiều hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc cùng với tiết mục bắn pháo hoa, mùa du lịch kết thúc vào cuối tháng 9. Ảnh: We25.

Ngoài khơi xa có thể nhìn thấy 2 hòn đảo: Đảo Ngư - cách đất liền 4 km, là nơi sinh sống của các hệ động thực vật rất phong phú như: Khỉ, dê hoang dã, chim… Ảnh: Hý Photography.
Ngoài khơi xa có thể nhìn thấy 2 hòn đảo: Đảo Ngư - cách đất liền 4 km, là nơi sinh sống của các hệ động thực vật rất phong phú như: Khỉ, dê hoang dã, chim… Ảnh: Hý Photography.

Hiện nay, Cửa Lò đang nghiên cứu xúc tiến loại hình dịch vụ nghỉ Đông. Ảnh: Bảo Cung Đỗ.
Hiện nay, Cửa Lò đang nghiên cứu xúc tiến loại hình dịch vụ nghỉ Đông. Ảnh: Bảo Cung Đỗ.

Ảnh: Buihongthang.
Ảnh: Buihongthang.

Khách du lịch đến với bãi biển này năm 2010 đạt 1.850.000 lượt (trong đó có 3000 lượt khách quốc tế). Ảnh: Bảo Cung Đỗ.
Khách du lịch đến với bãi biển này năm 2010 đạt 1.850.000 lượt (trong đó có 3000 lượt khách quốc tế). Ảnh: Bảo Cung Đỗ.

“Mục sở thị” bãi biển đẹp bậc nhất vùng Bắc Trung Bộ

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận