Người ngoài hành tinh có thể trông giống loài cá hơn là con người?

Người ngoài hành tinh có thể trông giống loài cá hơn là con người?

Các nhà thiên văn tin rằng, phần lớn các thế giới có sự sống trong vũ trụ đều gần như có nước bao phủ hoàn toàn – có nghĩa là những sinh vật sống trên đó sẽ trông giống loài cá nhiều hơn là con người.

Tiến sĩ Fergus Simpson - công tác tại Viện khoa học vũ trụ của Đại học Barcelona - đã sử dụng một dạng thức toán học phức tạp tên là xác suất Bayes để đưa ra dự đoán rằng bề mặt của hầu hết các ngoại hành tinh sẽ được nước bao phủ hơn 90%.

Người Mon Calamari trong phim Star Wars là những người cá ngoài hành tinh nổi tiếng nhất trong các cuốn tiểu thuyết.
Người Mon Calamari trong phim Star Wars là những người cá ngoài hành tinh nổi tiếng nhất trong các cuốn tiểu thuyết.

Điều này có nghĩa là, nhiều khả năng, rất nhiều dạng sống của sinh vật ngoài hành tinh trong vụ trụ giống như loài cá, hoặc giống với các cư dân đại dương khác trên Trái đất.

Đáng buồn thay, dường như những sinh vật ngoài hành tinh thủy sinh này cũng không có trình độ tiên tiến. Theo tiến sĩ Simpson, "nếu chúng ta chỉ nói về những dạng sống thông minh có khả năng chế tạo tàu vũ trụ và hơn thế nữa, thì có lẽ họ trông vẫn giống con người".

"Lý do chủ yếu khiến tôi hoài nghi về việc có nhiều dạng sinh vật ngoài hành tinh thông minh sống ở dưới nước là do rất khó để các loài thủy sinh – chẳng hạn như cá heo – có thể sử dụng công cụ hoặc tạo ra lửa".

Có nhiều khả năng, người ngoài hành tinh sống dưới nước sẽ không đủ thông minh để chế tạo hoặc lái một chiếc phi thuyền.
Có nhiều khả năng, người ngoài hành tinh sống dưới nước sẽ không đủ thông minh để chế tạo hoặc lái một chiếc phi thuyền.

Dĩ nhiên, bản thân Trái Đất cũng là một hành tinh khá nhiều nước, chỉ có 29% bề mặt là đất.

Tiến sĩ Simpson cho rằng, sự cân bằng bất thường giữa đất và nước này có thể liên quan tới sự tiến hóa của sự sống trên hành tinh chúng ta. "Sự hiểu biết của chúng ta về sự phát triển của sự sống còn lâu mới hoàn thiện, tuy nhiên, cũng không hẳn là mọi hành tinh có sự sống đều có một cơ hội ngang nhau về việc có người thông minh sinh sống".

Năm ngoái, tiến sĩ Simpson dự đoán rằng loài người có nguy cơ sẽ gặp phải 500 lần rủi ro dẫn đến tuyệt chủng trong năm tới.

Các thống kê của người Guru tính rằng, khả năng xảy ra khải huyền trong bất kỳ năm nào của thế kỷ này là 0,2%.

Người ngoài hành tinh hay sinh vật ngoài Trái Đất là những sinh vật có thể tồn tại và có nguồn gốc bên ngoài Trái Đất. Đã có một vài nhân chứng cho biết họ đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc để thụ thai (hầu hết họ đều là phụ nữ từ 30-35 tuổi) nhưng trong khi đó họ đều trong trạng thái mơ hồ, nên lời nói của họ vẫn bị cho là giả thiết.

Hầu hết các nhà khoa học cho rằng sự sống ngoài Trái Đất nếu có tồn tại thì sự tiến hóa của nó đã xuất hiện độc lập ở nhiều nơi khác nhau trong vũ trụ. Có giả thuyết khác cho rằng sự sống ngoài Trái Đất có thể có nguồn gốc ban đầu chung, và sau đó phân tán khắp vũ trụ, từ hành tinh có thể sống được này tới hành tinh có thể sống được khác. Lại có đề xuất cho rằng nếu chúng ta tìm thấy được sự sống và nền văn minh ngoài Trái Đất gần chúng ta thì sự sống và nền văn minh đó hoặc đã phát triển hơn chúng ta rất nhiều hoặc vẫn còn rất sơ khai hơn chúng ta rất nhiều.

Sinh vật ngoài Trái Đất theo suy đoán có thể thay đổi từ dạng giống con người hay quái dị như trong phim khoa học viễn tưởng cho đến dạng sống nhỏ hơn là vi khuẩn và virus.

Sinh vật ngoài Trái Đất, nhất là dạng có trí tuệ, thường ăn sâu vào văn hóa với tên gọi "người ngoài Trái Đất".

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận