Phát hiện hai sinh vật sống thần kỳ trong giếng cổ bị lấp 30 năm

Phát hiện hai sinh vật sống thần kỳ trong giếng cổ bị lấp 30 năm

Sau vài chục năm bỏ hoang, ngôi chùa Hỏa Thần trên đường Nam Hưng, Quảng Hàn, Tứ Xuyên, Trung Quốc được sửa chữa.

Sau vài chục năm bỏ hoang, ngôi chùa Hỏa Thần trên đường Nam Hưng, Quảng Hàn, Tứ Xuyên, Trung Quốc được sửa chữa.
Phát hiện hai sinh vật sống thần kỳ trong giếng cổ bị lấp 30 năm
Cặp rùa sống trong giếng cổ đạ bị lấp từ 30 năm trước. 
Các công nhân được đề nghị tìm chiếc giếng cổ trên một khu đất bằng phẳng và tiến hành khôi phục nó. Sau ba ngày đào, một công nhân phát hiện lớp đá cứng, trông giống như chiếc mai rùa.
Cho đến khi họ hút hết nước và bùn, một đôi rùa chiều dài cơ thể khoảng 70 cm, đường kính mai rùa khoảng 40 cm đang sinh sống trong đó lộ ra thì mọi người mới ngạc nhiên, không ai giải thích nổi.
Theo Mỹ Nga/Daidoanket.vn

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận