Phát hiện hàng loạt xác ướp trong mộ 2.000 năm ở Ai Cập

Phát hiện hàng loạt xác ướp trong mộ 2.000 năm ở Ai Cập

Bộ Cổ vật Ai Cập cho biết các xác ướp được bảo quản tốt “một cách tuyệt vời”.

Các nhà nghiên cứu Ai Cập vừa phát hiện một ngôi mộ 2.000 năm tuổi được cho là thuộc về một quan chức tên Tutu. Trong ngôi mộ có xác ướp của Tutu và vợ ông ta, Ta-Shirit-Iziz.
Ngoài ra, hàng chục xác ướp động vật cũng được tìm thấy trong hầm mộ, bao gồm chim ưng, chim săn mồi đêm và chuột.
Theo RT, xác ướp của vợ chồng Tutu được bảo quản tốt “một cách tuyệt vời”.
Phat hien hang loat xac uop trong mo 2.000 nam o Ai Cap
Xác ướp của Tutu và vợ được tìm thấy trong hầm mộ. 
Ngôi mộ nằm ở tỉnh Sohag ngày nay, cách Cairo khoảng 500 km về phía nam.
Theo Bộ Cổ vật Ai Cập, ngôi mộ cổ đang ở trong tình trạng tốt mặc dù đã trải qua nhiều thế kỷ. Nó có những dòng chữ đẹp và tranh vẽ đầy màu sắc mô tả các vị thần Ai Cập cổ đại như Osiris.
Phat hien hang loat xac uop trong mo 2.000 nam o Ai Cap-Hinh-2
Ngoài ra còn có rất nhiều xác ướp động vật. 
Tên của các thành viên khác trong gia đình Tutu cũng được tìm thấy trong hầm mộ.
Bộ Cổ vật cho biết ngôi mộ được phát hiện khi các quan chức nhìn thấy một băng đảng đang đào bới trái phép trong khu vực.
Theo Trà My/Dân Việt

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận