Phát hiện sửng sốt viên ngọc trai 8.000 năm tuổi

Phát hiện sửng sốt viên ngọc trai 8.000 năm tuổi

Các nhà khảo cổ học ở Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất vừa tìm thấy một viên ngọc trai 8.000 năm tuổi.

Hãng tin DW cho biết các chuyên gia của UAE tin rằng ngọc trai được buôn bán ở vùng Lưỡng Hà cổ đại và có thể được dùng như một thứ trang sức. Theo Cơ quan Văn hóa và Du lịch Abu Dhabi, đây là viên ngọc trai tự nhiên lâu đời nhất từng được tìm thấy. Nó là kết quả của chuyến khai quật ở hòn đảo Marawah, ngoài khơi UAE.
Viên ngọc trai nằm giữa những tàn tích của một khu định cư thời đại Đồ đá. Việc phát hiện ra viên ngọc trai này có thể cung cấp thêm kiến thức về lịch sử thương mại.
Phat hien sung sot vien ngoc trai 8.000 nam tuoi
Người đứng đầu nhóm khảo cổ học Abdulla Khalfan Al-Kaabi cho biết viên ngọc trai 8.000 năm tuổi là bằng
Chuyến khai quật trên đảo Marawah cũng tìm thấy cả đồ gốm và đầu mũi tên. Các nhà nghiên cứu UAE cho rằng ngọc trai được dùng để đổi lấy đồ gốm và các hàng hóa khác dưới thời nền văn minh cổ đại Lưỡng Hà, ngày nay là lãnh thổ của những nước như Syria, Iraq, Iran... Bánh xe, nông nghiệp, viết và toán học được phát minh dưới thời nền văn minh này.
Vào thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, buôn bán ngọc trai là yếu tố chính của nền kinh tế trong khu vực. Tuy nhiên, kể từ khi nghề nuôi cấy trai lấy ngọc ở Nhật Bản ra đời hồi cuối những năm 1920, giá ngọc trai bị sụt giảm đáng kể. Các quốc gia vùng Vịnh sau đó chuyển sang ngành công nghiệp dầu mỏ vốn thống trị nền kinh tế của họ cho đến ngày nay.
Viên ngọc trai 8.000 năm tuổi nói trên dự kiến được trưng bày tại một cuộc triển lãm sắp tới tại Louvre Abu Dhabi.
Theo Phạm Nghĩa/ NLĐ

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận