Phát hiện xương “ma cà rồng cổ đại” 2.000 năm tuổi ở Anh

Phát hiện xương “ma cà rồng cổ đại” 2.000 năm tuổi ở Anh

Bộ xương kì lạ tìm thấy ở Yorkshie có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi được xác định chôn theo nghi thức cổ đại để ngăn sự trỗi dậy của xác chết.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, người đàn ông được chôn cất có độ tuổi vào khoảng 17 - 25 tuổi. Có nhiều vết thương trên cơ thể.

Khu vực tìm thấy bộ xương kì lạ.
Khu vực tìm thấy bộ xương kì lạ.

Trong đó bị đâm năm mũi bằng sắt nhọn, bốn mũi bằng xương và bị đánh vào trán bằng một vật khá cứng.

Vấn đề được quan tâm hơn cả đó là các vết thương dường như xuất hiện sau khi người đàn ông đã chết trước đó.

Đây được coi là những bằng chứng cho thấy nó giống như một nghi thức cổ đại để niêm phong hay ngăn "ma cà rồng" sống lại quấy nhiễu người còn sống.

Ngôi mộ có từ thế kỷ thứ 3 đã được tìm thấy gần thị trấn Pocklington cùng với xác một người phụ nữ ở độ tuổi tương tự bị bệnh gai cột sống.

Gần đó, nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy mộ của một người lớn tuổi được chôn trong cỗ xe với hai con ngựa con bị chặt đầu.

Hiện tại, các nhà nghiên cứu vẫn đang tiếp tục nghiên cứu về bộ xương kì lạ được cho là "ma cà rồng" thời cổ đại.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận