Siêu trăng máu sẽ xuất hiện vào đầu năm 2019

Siêu trăng máu sẽ xuất hiện vào đầu năm 2019

Người yêu thiên văn khắp thế giới sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng nguyệt thực toàn phần, hay còn gọi là siêu trăng máu vào tháng 1/2019.

Nguyệt thực toàn phần, còn gọi là siêu trăng máu là hiện trường xảy ra khi Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng nằm trên một đường thẳng. Khi Mặt Trăng đi vào vùng bóng tối của Trái Đất, ánh trăng sẽ bị mờ đi và Mặt Trăng sẽ có màu đỏ hồng hoặc màu cam sẫm.
Sieu trang mau se xuat hien vao dau nam 2019
Người yêu thiên văn trên khắp thế giới sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng nguyệt thực toàn phần trong vài tuần tới. (Ảnh: Getty)
Từ 7h15 tới 10h15 ngày 21/1 (giờ Việt Nam), chỉ khu vực như Mỹ, Tây Âu và một số vùng châu Phi có điều kiện quan sát. Việt Nam cùng các quốc gia khác ở châu Á và châu Đại Dương không có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng nguyệt thực toàn phần trên.
Đặc biệt người dân toàn nước Mỹ đều có thể quan sát trăng máu bằng mắt thường trong điều kiện không có mây mù.
Lần nguyệt thực kế tiếp sẽ diễn ra vào ngày 26/5/2021, tức là phải 2 năm nữa trăng máu mới xuất hiện trở lại.
Theo Song Hy/VTC News

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận