"Thành phố tròn" chu vi 3.000m bao quanh tháp Burj Khalifa

"Thành phố tròn" chu vi 3.000m bao quanh tháp Burj Khalifa

Công ty Dubai giới thiệu thiết kế thành phố vòng tròn cao khoảng 500 m, bên trong có vành đai xanh với hệ sinh thái đa dạng.

 Thiết kế thành phố vòng tròn xung quanh tháp Burj Khalifa ở Dubai.
Thiết kế thành phố vòng tròn xung quanh tháp Burj Khalifa ở Dubai. (Ảnh: ZNera Space)

Công ty Dubai ZNera Space đưa ra ý tưởng xây dựng Downtown Circle, một thành phố vòng tròn cao 550m bao quanh tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa (cao 828m), Design Boom hôm 23/8 đưa tin. Thành phố tròn này sẽ có chu vi 3.000 m

Kết cấu đô thị của Dubai ngày càng dày đặc với đặc trưng là những tòa nhà cao vút và biệt lập. Tuy nhiên, Downtown Circle sẽ là một kiến trúc khổng lồ và nổi bật với thiết kế khác lạ. Công trình này sở hữu mọi thứ của một đô thị sầm uất, hướng đến sự bền vững và tự cung tự cấp.

Downtown Circle gồm 5 tầng chính và chia thành nhiều đơn vị nhỏ hơn để tạo ra các không gian công cộng, thương mại, khu dân cư và văn hóa. Thành phố được chống đỡ bởi các cột trụ thẳng đứng. Hướng đến sự bền vững, thành phố được thiết kế nhằm mô phỏng thiên nhiên và tạo ra những không gian công cộng đa dạng. Công trình này gồm hai lớp vòng kết nối với nhau bằng một vành đai xanh liền mạch - Skypark.

Skypark cung cấp không khí trong lành, ánh sáng tự nhiên dồi dào và tầm nhìn ra toàn cảnh thành phố. Vành đai này kết hợp cây xanh và các chức năng đô thị với trải nghiệm người dùng chất lượng cao. Xung quanh Skypark là các văn phòng, trung tâm nghiên cứu, không gian văn hóa và hệ sinh thái đóng vai trò như một lá phổi. Trong vành đai xanh, ZNera Space cung cấp khí hậu và môi trường sống tự nhiên đa dạng, bao gồm hẻm núi, đụn cát, đầm lầy, thác nước, hang động và thảm thực vật nhiệt đới.

 Hệ thực vật đa dạng tại Skypark.
Hệ thực vật đa dạng tại Skypark. (Ảnh: ZNera Space)

ZNera Space mong muốn biến Downtown Circle thành một phần không thể thiếu của hệ sinh thái đô thị. Công ty này lên kế hoạch lập khu bảo tồn cho thực vật hoang dã, sản xuất thực phẩm, xây dựng các khu vực thu nước mưa, trạm năng lượng mặt trời, hệ thống lưu trữ carbon và lọc chất ô nhiễm trong không khí.

Các kiến trúc sư cũng thiết kế cho Downtown Circle một hệ thống vận tải đường sắt bao gồm một đội tàu treo di chuyển với tốc độ 100km/h. Tàu chở khách sẽ chạy theo vòng ngoài của tầng thấp nhất của Downtown Circle, mang đến tầm nhìn 360 độ về toàn bộ thành phố bên dưới từ độ cao khoảng 500m.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận