Thông tin mới về Mặt trăng sao Thiên Vương gây chấn động

Thông tin mới về Mặt trăng sao Thiên Vương gây chấn động

Một phát hiện bất ngờ cho thấy các mặt trăng của sao Thiên Vương có xu hướng va chạm trong tương lai.

Một nhóm ba nhà nghiên cứu, hai trong số đó thuộc Đại học Idaho, còn  lại thuộc trường đại học Wellesley, tìm ra bằng chứng cho thấy hai Mặt trăng vệ tinh của sao Thiên vương có nguy cơ va chạm vỡ vụn trong tương lai.
Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã phát hiện vành đai hành tinh Eta đang không có một đường quỹ đạo tròn cố định. Đường quỹ đạo của vành đai rất kỳ quặc và có xu hướng theo kiểu tam giác hóa.
Thong tin moi ve Mat trang sao Thien Vuong gay chan dong
Nguồn ảnh: Phys. 
Nguyên nhân này có thể là do lực hấp dẫn từ Cressida - một trong những mặt trăng của hành tinh này chi phối. Và chính điều này sẽ khiến Cressida đang trên đường dẫn sẽ va chạm với một mặt trăng khác gọi là Desdemona, hiện đang di chuyển trong quỹ đạo chỉ cách Cressida chỉ với 900 km.
Trọng lực của Cressida đang dần dần kéo các mặt trăng vệ tinh khác lại gần nhau hơn và sẽ khiến chúng va vào nhau trong khoảng 1 triệu năm nữa. Họ cũng nhận thấy điều tương tự này cũng sẽ xảy ra ở mặt trăng Cupid và Belinda.

Xem thêm video: Các Bức Ảnh Chụp Sao Diêm Vương Qua Các Năm- Nguồn video: KHGT.
Huỳnh Dũng (theo Phys)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận