Tiểu hành tinh có vận tốc “khủng” sắp sượt qua Trái đất dịp Giáng sinh

Tiểu hành tinh có vận tốc “khủng” sắp sượt qua Trái đất dịp Giáng sinh

Theo số liệu mới được công bố từ NASA, từ nay đến ngày 9/1/2019, sẽ có tới 9 tiểu hành tinh "tiếp cập" sát sườn Trái Đất.

Tiểu hành tinh này sẽ sượt qua Trái đất với vận tốc gần gấp 27 lần vận tốc âm thanh.
Tiểu hành tinh này sẽ sượt qua Trái đất với vận tốc gần gấp 27 lần vận tốc âm thanh.

Gần nhất sẽ là một tiểu hành tinh dài gần 30m di chuyển hướng về Trái Đất với vận tốc lên gần 32.000km/h vào dịp Giáng sinh. Tiểu hành tinh được các nhà khoa học NASA đặt tên là XE4 2018.

Dịp Giáng sinh Trái Đất sẽ "chào đón" một tiểu hành tinh sượt qua với vận tốc gần gấp 27 lần vận tốc âm thanh.

Rất may là tiểu hành tinh này không có khả năng gây nguy hại cho Trái Đất.

"Khi chúng quay quanh Mặt Trời, các tiểu hành tinh có thể tiếp cận gần Trái Đất là chuyện bình thường", NASA cho biết.

Thực tế, nói là tiếp cận gần Trái Đất nhưng tiểu hành tinh XE4 2018 vẫn cách Trái Đất khoảng gần 2 triệu km.

Với kích thước "nhỏ bé" của mình, tiểu hành tinh XE4 2018 cũng không thể quan sát được bằng mắt thường khi bay "sượt" qua Trái Đất.

Trước đó, vào cuối năm 2017, một tiểu hành tinh khác có tên XQ60 cũng bay sượt Trái Đất với tốc độ lên đến 56.000 km/h.

Hiện tại, tiếp sau tiểu hành tinh XE4 2018, tiểu hành tinh lớn nhất tiếp cận Trái đất trong vài tuần tới là 2016 AZ8, có chiều dài hơn 380m.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận