Tiểu hành tinh vụt qua Trái đất gần Tết nguyên đán

Tiểu hành tinh vụt qua Trái đất gần Tết nguyên đán

Tiểu hành tinh 2018 CB có bán kính khoảng 40 mét sẽ ghé sát Trái đất vào cuối tuần này.

Theo tờ Mirror, tiểu hành tinh 2018 CB do Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA phát hiện mới đây có kích thước bán kính khoảng 40 mét sẽ lao qua Trái Đất vào ngày 10/2 tới.
Các chuyên gia cho biết khi vụt qua Trái Đất tiểu hành tinh ở khoảng cách 63.000 km, nhỏ hơn 1/5 quãng đường từ Trái Đất đến Mặt Trăng.
Tiểu hành tinh vụt qua Trái đất gần Tết nguyên đán
 Tiểu hành tinh 2018 CB sẽ vụt qua Trái đất ở khoảng cách gần.
Paul Chodas, quản lý tại Trung tâm Nghiên cứu các Vật thể gần Trái Đất thuộc Phòng thí nghiệm Sức đẩy phản lực của NASA cho biết: "2018 CB khá nhỏ nhưng có thể vẫn lớn hơn thiên thạch từng tiến vào khí quyển phía trên Chelyabinsk, Nga vào năm 2013. Những tiểu hành tinh có kích thước này thường không tới gần Trái Đất đến thế, có lẽ chỉ 1-2 lần một năm".
Các tiểu hành tinh tiềm ẩn nguy hiểm gần như hàng ngày vẫn đi qua Trái đất. Lần này, người yêu thiên văn có thể quan sát sự kiện này bằng việc sử dụng kính viễn vọng.
Theo Infonet

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận