Trái đất vừa thoát khỏi cuộc "khủng bố" từ 4 tiểu hành tinh

Trái đất vừa thoát khỏi cuộc "khủng bố" từ 4 tiểu hành tinh

CNEOS được giao nhiệm vụ theo dõi bầu trời để phát hiện các tiểu hành tinh tiềm tàng nguy hiểm. Tuy nhiên, họ không thể giám sát hết vì không gian rộng lớn của bầu trời nên chúng ta có thể dễ lý giải tại sao 2 trong số 4 tiểu hành tinh chỉ được phát hiện vào ngày 1/1.

Các tiểu hành tinh tiến vào Trái đất hôm 1/1.
Các tiểu hành tinh tiến vào Trái đất hôm 1/1. (Ảnh: Pixabay)

2020 AD và 2019 YH2 được phân loại là các tiểu hành tinh Apollo, có quỹ đạo rất rộng, trong khi 2020 AC và 2019 AE3 là các tiểu hành tinh Aten, có nghĩa là trục bán chính của chúng nhỏ hơn trái đất.

2020 AD đến gần nhất với trái đất ở khoảng cách chỉ 895.000km (để tham khảo, mặt trăng cách chúng ta 385.000km). YH2 2019, vượt qua chúng ta ở khoảng cách khoảng 2.900.000km.

Vì vậy, rất may Trái đất đã tránh được một cú nổ lớn vào đầu năm 2020 nhưng không biết khi nào thì tiểu hành tinh tiếp theo sẽ chạm đến hành tinh của chúng ta.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận