Việt Nam hạnh phúc thứ mấy thế giới năm 2018?

Việt Nam hạnh phúc thứ mấy thế giới năm 2018?

Người Việt Nam hạnh phúc hơn người Indonesia, Lào và Campuchia, theo bảng xếp hạng mới nhất.

Liên Hợp Quốc vừa công bố bản báo cáo mức độ hạnh phúc của 156 quốc gia trên thế giới, trong đó Phần Lan đứng thứ nhất, tờ Guardian đưa tin.

Hồ Vuohijärvi ở Phần Lan. Quốc gia này vừa trở thành đất nước hạnh phúc nhất thế giới.
Hồ Vuohijärvi ở Phần Lan. Quốc gia này vừa trở thành đất nước hạnh phúc nhất thế giới.

Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2018 (2018 World Happiness Report) là báo cáo hằng năm của Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững LHQ. Chỉ số hạnh phúc của mỗi quốc gia được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố như GDP đầu người, tuổi thọ, tự do, sự ủng hộ xã hội, nhận thức về tham nhũng…

Năm nay, Phần Lan đã vượt qua Na Uy để trở thành quốc gia hạnh phúc nhất Trái Đất, theo báo cáo. Các vị trí tiếp sau lần lượt là Na Uy, Đan Mạch, Iceland và Thụy Sĩ.

"Phần Lan đã nhảy vọt từ vị trí thứ 5 lên vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng năm nay”, các tác giả của báo cáo viết.

Việt Nam đứng thứ 95 trong bảng xếp hạng, giữ nguyên so với năm ngoái. Điều này có nghĩa là người Việt Nam hạnh phúc hơn người Indonesia (xếp thứ 96), Lào (110) và Campuchia (120).

Một số quốc gia châu Á khác đứng trước Việt Nam là Trung Quốc (86), Philippines (71), Hàn Quốc (57), Nhật Bản (54) và Thái Lan (46).

Việt Nam đứng thứ 95 trong bảng xếp hạng, giữ nguyên so với năm ngoái.
Việt Nam đứng thứ 95 trong bảng xếp hạng, giữ nguyên so với năm ngoái.

Dưới đây là danh sách 10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2018:

10 quốc gia không hạnh phúc nhất năm 2018:

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận