Apple "mất giá", không còn là công ty giá trị nhất thế giới

Apple "mất giá", không còn là công ty giá trị nhất thế giới

Apple không còn là công ty giá trị nhất thế giới

Giá cổ phiếu Apple đã giảm mạnh khiến vốn hóa thị trường của họ chỉ còn ở mức 493 tỉ USD.

Trong khi đó, Alphabet – công ty mẹ của Google hiện đạt vốn hóa thị trường 498 tỉ USD.

Như vậy, Alphabet nghiễm nhiên trở thành công ty giá trị nhất thế giới thời điểm hiện tại. Trước đó vào đầu năm, Alphabet cũng từng vượt Apple để giành lấy ngôi vị này trong một khoảng thời gian ngắn.

Nguyên nhân được cho là bởi hãng này vừa công bố doanh số bán chip iPhone sụt giảm. Đây là lần đầu tiên cổ phiếu của Apple tụt xuống mức 90 USD kể từ tháng 6/2014.

Trước đó, Apple cũng công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2016 đáng thất vọng khi cả doanh số và lợi nhuận đều sụt giảm.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận