Cuộc chiến bản quyền Oracle - Google: Tòa hoàn tất thủ tục vụ kiện

Cuộc chiến bản quyền Oracle - Google: Tòa hoàn tất thủ tục vụ kiện

Tuy nhiên, trong khi Oracle cho rằng Android của Google vi phạm bản quyền trên ngôn ngữ Java thì Google Alphabet cho biết họ có thể sử dụng Java mà không phải trả lệ phí theo quy định sử dụng hợp lý của pháp luật.

Được biết, Oracle sở hữu Sun - Cha đẻ của Java từ 2010 và sau đó vụ kiện được diễn ra. Trong thương vụ này, Oracle yêu cầu Google phải trả tiền bản quyền 9 tỷ USD dựa trên con số hơn 40 tỷ USD mà Google thu lợi từ hệ điều hành Android trên các thiết bị di động.

Trao đổi với Reuters, luật sư đại diện cho Oracle - Ông Catz cho biết Android là một phiên bản trái phép khi được sử dụng từ ngôn ngữ Java và Google hoàn toàn không có giấy phép để sử dụng trong mục đích thương mại.

Oracle, Google, tranh chấp bản quyền, bản quyền phần mềm

Được biết, cuộc chiến bản quyền Java giữa Oracle và Google đã kéo dài hơn 6 năm, sau hàng loạt pháp lý liên quan, khiến nhiều lập trình viên quan tâm bởi không chỉ ảnh hưởng đến "nồi cơm" của họ mà còn liên quan đến sở hữu trí tuệ về ứng dụng đi kèm.

Google hiện cũng đang đối mặt với vụ án kỷ lục 3 tỷ USD khi vi phạm về kết quả tìm kiếm trên dịch vụ đối thủ, trong một cáo trạng được cho là vi phạm đến 6 tỷ USD.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận