Google đào tạo miễn phí kỹ năng số cho 500.000 chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

Google đào tạo miễn phí kỹ năng số cho 500.000 chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

Google đào tạo miễn phí kỹ năng số cho 500.000 chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

Buổi huấn luyện kỹ năng kỹ thuật số trong chương trình Vietnam Digital 4.0 tại trung tâm của Google ở TP.HCM hồi tháng 6/2018.

Trong thông tin phát ra ngày 10/9/2018, đại diện Google khẳng định, chương trình Digital 4.0 do Google phát động tại Việt Nam mang mục tiêu tạo ra thế hệ 500.000 doanh nhân kỹ thuật số từ những công dân số đã và đang đóng góp tích cực đến sự phát triển của thị trường Internet tại Việt Nam nói chung và mở ra những cơ hội chưa từng có cho mỗi cá nhân nói riêng.

Hãng công nghệ toàn cầu này cũng cho biết, trong năm 2018, Google hợp tác cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam , Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC), Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES), Hội Nữ doanh nhân TP.HCM (HAWEE), Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC), Sáng kiến hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh (WISE) để triển khai chương trình đào tạo trực tiếp dành cho 50.000 doanh nhân tại Đà Nẵng, Hà Nội và TP.HCM. Được khởi động vào đầu tháng 6/2018 tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng với 5 trung tâm, đến nay chương trình đã đào tạo được 16.800 doanh nghiệp vừa và nhỏ với các nội dung kỹ năng kỹ thuật số đa dạng gồm: xây dựng một thương hiệu dễ nhớ; xây dựng chiến lược truyền thông trên mạng xã hội; làm thế nào để tạo một trang website đơn giản; tăng cường độ phủ sóng của trang web và kỹ năng dành cho Nữ lãnh đạo.

Bên cạnh việc đào tạo các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Google cũng tổ chức đào tạo cho 80 nhân viên của VCCI nhằm giúp họ sử dụng các ứng dụng số một cách hiệu quả hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Chương trình Vietnam Digital 4.0 sẽ tiếp tục được Google và các đối tác nhân rộng sang các tỉnh, thành khác trong các năm 2019 và 2020. Bao gồm những bài học được thiết kế bởi các chuyên gia xoay quanh các nội dung như tiếp thị kỹ thuật số, thương mại điện tử, sự hiện diện trực tuyến và kỹ năng điều hành doanh nghiệp, Vietnam Digital 4.0 hướng tới đối tượng học viên là các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, những cá nhân đang có ý định mở doanh nghiệp riêng trong vòng 6 tháng tới, dành cho mọi lứa tuổi và miễn phí với tất cả mọi người.

Google đào tạo miễn phí kỹ năng số cho 500.000 chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

Chương trình Vietnam Digital 4.0 dành cho các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, những cá nhân đang có ý định mở doanh nghiệp riêng trong vòng 6 tháng tới, dành cho mọi lứa tuổi và miễn phí với tất cả mọi người (Trong ảnh: Buổi huấn luyện kỹ năng kỹ thuật số trong chương trình Vietnam Digital 4.0 tại Hà Nội)

Chia sẻ thêm về lý do hãng quyết định triển khai chương trình Digital 4.0, đại diện Google nhấn mạnh, hãng luôn đề cao những doanh nghiệp nhỏ phi thường ở ASEAN bởi họ tạo ra việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo ra một sự khác biệt cho cộng đồng của mình. Trên khắp 10 quốc gia thành viên của ASEAN, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tuyển dụng hơn 80% lực lượng lao động và đóng góp hơn 50% vào GDP khu vực. “Đó là lý do chúng tôi thực hiện nhiều chương trình ở hàng loạt quốc gia ASEAN nhằm đào tạo kỹ năng số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiêu biểu như chương trình Digital 4.0 tại Việt Nam”, đại diện Google lý giải.

Google cho hay, số liệu từ báo cáo được hãng nghiên cứu thị trường Nielsen thực hiện năm ngoái cho thấy, đến năm 2017 có tới 84% dân số Việt Nam đã sử dụng điện thoại thông minh, thiết bị cho phép họ tiếp cận Internet một cách dễ dàng. Còn theo số liệu từ Statcounter-Golobal Stats, 94% dân số Việt Nam khi tiếp cận Internet đã dùng Google Search để tìm kiếm thông tin. Tuy nhiên, cứ 5 doanh nghiệp vừa và nhỏ thì chỉ một doanh nghiệp có sự hiện diện trực tuyến. Vì thế, hãng công nghệ này kỳ vọng Vietnam Digital 4.0 sẽ thúc đẩy các thế hệ doanh nhân Việt Nam đạt được thành công trực tuyến và góp phần vào sự phát triển của hệ sinh thái số Việt Nam.

Bày tỏ mong muốn trở thành một đối tác chính thức của người dân và doanh nghiệp trong khu vực ASEAN, Google cam kết từ nay đến năm 2020 sẽ đào tạo kỹ năng số cho 3 triệu người là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 10 nước ASEAN, mục tiêu này tại Việt Nam là 500.000 doanh nhân kỹ thuật số.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận