Mark Zuckerberg bị chỉ trích vì công tư không phân minh

Mark Zuckerberg bị chỉ trích vì công tư không phân minh

Zuckerberg mong muốn 2 công ty của mình cùng “hợp tác trong các dự án chung”  và việc cho phép nhân viên Facebook làm việc trong các dự án không-liên-quan đến Facebook đã được đưa ra thảo luận tại cuộc họp ban giám đốc của công ty công nghệ này từ hồi năm 2016. Tuy nhiên, ý tưởng này đã vấp phải những phản đối gay gắt, thậm chí còn dẫn tới một vụ kiện tụng giữa Facebook và một nhóm các cổ đông nhỏ.

Tuy nhiên Zuckerberg vẫn có ý định rót thêm 12 tỉ USD cổ phiếu tại Facebook của mình vào quỹ từ thiện trong vòng 18 tháng tới. Quỹ từ thiện này hoạt động độc lập và có đội ngũ nhân viên riêng, do vợ Mark, Priscilla Chan quản lý.

Mark Zuckerberg bị chỉ trích vì công tư không phân minh

Tỷ phú Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan

Theo thông tin mới nhất từ các luật sư của Facebook, Zuckerberg có ý định khá rõ ràng khi hy vọng hợp nhất nguồn lực của Facebook và CZI. Cách làm có phần không chính thống này khiến các cổ đông của Facebook lo ngại và đang gây nhiều tranh cãi.

Ngoài ra, một thông tin khác cũng được tiết lộ, cho thấy Mark thực sự nghiêm túc với ý định thành lập một dạng văn phòng chung. Bản đề nghị phân loại lại cổ phiếu của Facebook có bao gồm một điều khoản có thể khiến Zuckerberg không phải chịu trách nhiệm trước chính phủ và pháp luật và vẫn nắm vai trò điều hành công ty. 

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận