Marshmallow là phiên bản Android phổ biến nhất, thị phần Nougat đạt gần 10%

Marshmallow là phiên bản Android phổ biến nhất, thị phần Nougat đạt gần 10%

Google mới đây đã công bố thị phần các phiên bản Android tính đến ngày 5/6/2017.

Marshmallow là phiên bản Android phổ biến nhất, thị phần Nougat đạt gần 10%

Theo GSMArena, thống kê cho thấy phiên bản Android 7 Nougat chiếm 9,5% trên tổng số các thiết bị Android trên toàn thế giới (8,9% cho phiên bản 7.0, riêng phiên bản mới nhất 7.1 là 0,6%). Phiên bản Android phổ biến nhất là Marshmallow (Android 6) với 31,2%, đứng thứ hai là 30,8% dành cho Lollipop (5.0 và 5.1).

Có thể thấy thị phần của Android 7 Nougat vẫn tăng trưởng ổn định, tăng từ 7,1% hồi tháng 5 và dưới 5% hồi tháng 4. Tuy vậy, sự phổ biến của Android Nougat vẫn chưa thể vượt qua Marshmallow hay Lollipop, thậm chí ngay cả khi Android O chính thức ra mắt.

Một con số thú vị khác là phiên bản 2.3 Gingerbread và 4.0 Ice Cream Sandwich vẫn có tổng thị phần 1,6%. Cộng với Jelly Bean (4.1-4.3) và KitKat (4.4), thị phần các phiên bản Android ra mắt trước năm 2014 lên đến 30%.

Phúc Thịnh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận