MobiFone nhận Kỷ niệm chương Vì người lao động Việt Nam

MobiFone nhận Kỷ niệm chương Vì người lao động Việt Nam

MobiFone nhận Kỷ niệm chương Vì người lao động Việt Nam

Đại diện Tổng công ty Viễn thông MobiFone, ông Nguyễn Thanh Tuyền, Giám đốc Công ty 1 (người thứ tư từ phải qua) nhận kỷ niệm chương doanh nghiệp vì người lao động Việt Nam từ Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đến dự chương trình “Tết sum vầy 2018” có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo Thành phố Hà Nội, đại diện các doanh nghiệp lớn tại Hà Nội cùng sự góp mặt của 800 công nhân, đến từ nhiều miền quê trên cả nước, hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: “Đây là hoạt động mang đậm tính nhân văn, sự chia sẻ và kết nối, nhằm mang mùa xuân ấm áp đến với hàng triệu đoàn viên, người lao động với phương châm không để đoàn viên, công nhân lao động không có Tết, ở đâu có công nhân lao động gặp khó, ở đó có tổ chức công đoàn.”

Tại chương trình, 60 công nhân lao động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn trực tiếp trao tặng quà và vé xe về quê miễn phí. Đây là những công nhân lao động đại diện cho 5.000 công nhân được Liên đoàn Lao động Tp. Hà Nội hỗ trợ trong dịp này. Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, lãnh đạo Thành phố Hà Nội cũng đã quyết định tặng 2.000 suất quà, với tổng trị giá 1 tỷ đồng, cho 2.000 gia đình công nhân viên chức lao động khó khăn.

Cũng nhân dịp này, 10 doanh nghiệp tiêu biểu nhất, trong đó có Tổng công ty Viễn thông MobiFone được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Doanh nghiệp vì người lao động.

Đến dự chương trình “Tết sum vầy 2018” có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo Thành phố Hà Nội, đại diện các doanh nghiệp lớn tại Hà Nội cùng sự góp mặt của 800 công nhân, đến từ nhiều miền quê trên cả nước, hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: “Đây là hoạt động mang đậm tính nhân văn, sự chia sẻ và kết nối, nhằm mang mùa xuân ấm áp đến với hàng triệu đoàn viên, người lao động với phương châm không để đoàn viên, công nhân lao động không có Tết, ở đâu có công nhân lao động gặp khó, ở đó có tổ chức công đoàn.”

Tại chương trình, 60 công nhân lao động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn trực tiếp trao tặng quà và vé xe về quê miễn phí. Đây là những công nhân lao động đại diện cho 5.000 công nhân được Liên đoàn Lao động Tp. Hà Nội hỗ trợ trong dịp này. Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, lãnh đạo Thành phố Hà Nội cũng đã quyết định tặng 2.000 suất quà, với tổng trị giá 1 tỷ đồng, cho 2.000 gia đình công nhân viên chức lao động khó khăn.

Cũng nhân dịp này, 10 doanh nghiệp tiêu biểu nhất, trong đó có Tổng công ty Viễn thông MobiFone được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Doanh nghiệp vì người lao động.

MobiFone nhận Kỷ niệm chương Vì người lao động Việt Nam

Chương trình” Tết nghĩa tình – Xuân kết nối” của MobiFone mỗi năm trao tặng hàng nghìn tấm vé tàu xe cho công nhân và người lao động các KCN, KCX về quê đón Tết

Trong những năm qua, MobiFone đã tổ chức nhiều chương trình dành cho cộng đồng công nhân như “Tết nghĩa tình – Xuân kết nối”, tặng vé tàu, vé xe miễn phí cho công nhân về quê ăn Tết hàng năm, bản tin radio “Kết nối xanh” mang đến cho anh chị em công nhân sân chơi bổ ích, lý thú, tư vấn kỹ năng nghề nghiệp, tâm lý cho công nhân và người lao động tại các khu công nghiệp. Ngoài ra MobiFone cũng đã cung cấp hệ thống camera cho hệ thống các trường mầm non“Kết nối xanh” tại khu công nghiệp Bến Cát – Bình Dương... Đây là những hoạt động thể hiện trách nhiệm của MobiFone dành cho cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng công nhân trên khắp cả nước.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận