Mọi con mắt đang đổ dồn về BlackBerry Priv

Mọi con mắt đang đổ dồn về BlackBerry Priv

Hiện mọi con mắt của giới công nghệ đang hướng về báo cáo tài chính Q4/2015 của BlackBerry cùng doanh số BlackBerry Priv, chiếc smartphone Android đầu tiên của công ty để xem liệu BlackBerry có tiếp tục sản xuất các thiết bị di động trong thời gian tới hay không.

Mọi con mắt đang đổ dồn về BlackBerry Priv

Theo Star, ngày mai BlackBerry sẽ công bố báo cáo tài chính quý. Mặc dù các nhà đầu tư hi vọng sẽ nhìn thấy sự tăng trưởng doanh thu trong mảng phần mềm của BlackBerry Ltd nhưng phần lớn nội dung của báo cáo tài chính sẽ tập trung vào các thiết bị cầm tay, đặc biệt là chiếc smartphone Android đầu tiên của họ là BlackBerry Priv.

Quý 4/2015 là quý trọn vẹn đầu tiên mà BlackBerry bán ra BlackBerry Priv. Thiết bị này được tung ra hồi đầu tháng Mười năm ngoái với giá 799 USD (17,7 triệu đồng) tại Canada, sau đó mở rộng sang nhiều thị trường khác.

Trong báo cáo doanh thu tháng 12/2015, BlackBerry không tiết lộ doanh số BlackBeery Priv cũng như các thiết bị chạy hệ điều hành BB 10. Nhưng vào thứ Sáu này, John Chen chắc chắn không thể né tránh việc này nữa.

Trong tháng 12, ông John Chen đã lạc quan nói rằng: "ba hoặc bốn tháng tiếp theo sẽ cho chúng ta thấy đây là một chiến lược tốt". Ông cũng hứa hẹn sẽ có những chiếc smartphone Android tầm trung nếu doanh số của Priv là khả quan.

BlackBerry Priv với màn hình 5.4 inch, camera 18 MP, được hỗ trợ bởi kho ứng dụng Google Play nhận được rất nhiều các đánh giá tích cực. Tuy nhiên, mức giá bán ra của nó được cho là quá mắc so với các sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường.

BlackBeery cho biết trong Q3/2015, họ đã xuất xưởng được 700.000 thiết bị cầm tay so với 800.000 trong 3 tháng trước đó. BlackBerry nói rằng cùng với việc cắt giảm chi phí hoạt động và bán được khoảng 5 triệu sản phẩm, công ty sẽ chặn đứng được đà giảm doanh thu hiện nay.

Gần đây, ông Chen cũng từng cho biết công ty có thể ngưng sản xuất thiết bị cầm tay để tập trung hoàn toàn vào việc cấp phép các phần mềm an ninh nếu việc kinh doanh Priv không được như mong muốn. Việc kinh doanh thiết bị cầm tay của BlackBerry đã trải qua vài quý thua lỗ liên tiếp và họ chiếm chưa đến 1% thị phần điện thoại thông minh toàn cầu, tương đương khoảng 25 triệu người sử dụng.

Chính sự tụt dốc này đã dẫn đến việc Facebook và WhatsApp ngừng hỗ trợ cho nền tảng BB10 (nhưng vẫn phát hành bản cập nhật cho BlackBerry Priv).

Cổ phiếu của BlackBerry đã tăng 10% sau khi phát hành báo cáo tài chính trong Q3/2015 cho thấy doanh thu cao hơn mong đợi với mảng phần mềm và dịch vụ bán hàng tăng gấp đôi. Tuy nhiên, doanh thu phần cứng lại giảm xuống còn 214 triệu USD từ 361 triệu USD một năm trước đó.

Theo hãng Bloomberg, trong Q4/2015, BlackBeery có mức thua lỗ khoảng 9 cent/cổ phiếu.

Minh Trung

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận