Samsung đăng kí bằng sáng chế điện thoại gập

Samsung đăng kí bằng sáng chế điện thoại gập

samsung am tham dang ky bang sang che dien thoai gap

Samsung đang có những ý tưởng đầy tham vọng về những thử nghiệm thiết kế điện thoại thông minh tương lai và họ đã có những thành công bước đầu khi mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ của Mỹ đã chính thức cấp chứng nhận bằng sáng chế số US20170351297 cho mẫu điện thoại nắp gập mới.

Theo những gì được mô tả trong bản thiết kế thì hai màn hình sẽ hoạt động độc lập – mỗi màn hình có thể chạy một ứng dụng riêng. Giữa 2 màn hình khi trải rộng ra trông giống như có một vách ngăn vật lý. 

Khớp nối này cho phép thiết bị được gấp lại để tạo nên một màn hình kích thước lớn hơn, hoặc có thể làm cho màn hình đều xuất hiện ở mặt trước và mặt sau của máy, và thậm chí là làm cho hai màn hình “đối mặt” với nhau một cách dễ dàng.

Samsung đăng kí bằng sáng chế điện thoại gập

Ngoài ra, từ biểu đồ, có thể thấy thiết bị cũng được hỗ trợ bút S Pen của Samsung, với cảm biến của bút được liệt kê dưới phần Input Device. Thiết bị cũng có một bộ cảm biến sinh trắc học, có thể là cảm biến dấu vân tay hoặc cảm biến để theo dõi sức khoẻ.

Bên cạnh hé lộ sáng chế mới về màn hình kép, Samsung còn nghiên cứu thành công công nghệ camera mới cho smartphone và sẵn sàng đưa nó lên flagship tiếp theo của hãng.

Cụ thể, nó sẽ kết hợp rất nhiều yếu tố ống kính và thấu kính để cải thiện chất lượng ảnh chụp, tuy nhiên cái giá phải trả là hiện tượng phản xạ nội toàn phần và hiện tượng lóe sáng (flare) sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Nhưng chắc chắn Samsung sẽ có cách khắc phục điều này.

hình ảnh trong bằng sáng chế điện thoại gập của Samsung
hình ảnh trong bằng sáng chế điện thoại gập của Samsung
hình ảnh trong bằng sáng chế điện thoại gập của Samsung
samsung am tham dang ky bang sang che dien thoai gap e
hình ảnh trong bằng sáng chế điện thoại gập của Samsung
hình ảnh trong bằng sáng chế điện thoại gập của Samsung
hình ảnh trong bằng sáng chế điện thoại gập của Samsung

Ngoài Samsung, LG cũng đang dự tính kế hoạch cho ra mắt mẫu smartphone với màn hình gập, có thể mở ra phía trước để chuyển thành một chiếc tablet kích cỡ 7-inch. Viền mỏng cũng đang là xu thế, LG có thể dùng viền mỏng để giúp máy gọn hơn khi màn hình bung lớn ra.

Cũng liên quan đến smartphone màn hình gập, Nokia mới đây đã nhận được bằng sáng chế về "thiết bị có thể gập được" từ Cục cấp bằng sáng chế và Thương hiệu Mỹ (USPTO). Oppo trước đây cũng bị phát hiện đang âm thầm phát triển điện thoại thiết kế tương tự.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận