Tiến bộ công nghệ đang khiến các công ty Mỹ chết yểu, tuổi thọ trung bình còn chưa đến 20 năm

Tiến bộ công nghệ đang khiến các công ty Mỹ chết yểu, tuổi thọ trung bình còn chưa đến 20 năm

Eugene Klerk, Trưởng một nhóm nghiên cứu thuộc tập đoàn tư vấn Credit Suisse cho biết, tuổi đời trung bình của một công ty thuộc top S&P 500 (500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên sàn NYSE hoặc NASDAQ) đã giảm từ khoảng 60 năm trong những năm 1950 xuống còn chưa đến 20 năm trong những thập niên gần đây.

Tiến bộ công nghệ đang khiến các công ty Mỹ chết yểu, tuổi thọ trung bình còn chưa đến 20 năm

Biểu đồ cho thấy tuổi thọ trung bình của các công ty Mỹ đã giảm đi rõ rệt trong những năm gần đây (Nguồn CNBC). 

Các hoạt động thâu tóm và mua lại trở nên phổ biến bắt đầu từ những năm 1980, chắc chắn đã có ảnh hưởng không nhỏ đến điều này. Tuy nhiên, tốc độ tiến bộ công nghệ ngày càng cao với sự ra đời và phát triển của các công ty công nghệ khổng lồ, đầy quyền lực như Amazon, Alphabet và Apple càng đẩy nhanh xu hướng này.

Tiến bộ công nghệ đang khiến các công ty Mỹ chết yểu, tuổi thọ trung bình còn chưa đến 20 năm

Sức ảnh hưởng khủng khiếp của Google, Amazon và Facebook (nguồn: WSJ) 

Bản báo cáo của Credit Suisse cũng khẳng định: “Chúng tôi đồng ý rằng những tiến bộ và đột phá trong công nghệ không phải là điều xa lạ nhưng tốc độ, mức độ phức tạp và quy mô của những đột phá đó đang ngày càng lớn. Trên thực tế, chúng ta thấy rõ rằng đã có hàng loạt lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi những làn sóng công nghệ xảy ra đồng thời và đầy tính cạnh tranh như vậy”.

Thị trường chứng khoán năm nay càng cho thấy rõ điều này khi cổ phiếu của Apple, Alphabet và Amazon đều tăng gấp đôi và trong một số trường hợp, gấp 3 lần. Cơn bão này hoạt động mạnh nhất trong các lĩnh vực: tự động hóa, dầu khí, tài chính, thực phẩm bán lẻ.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu ra những cái tên có thể trụ vững trước sức ảnh hưởng mạnh mẽ của cơn bão công nghệ. Đó là Boeing trong lĩnh vực hàng không, Allianz trong dịch vụ tài chính ngân hàng, công ty phần cứng STMicroelectronics và công ty phát triển phần mềm SAP.

Tiến bộ công nghệ đang khiến các công ty Mỹ chết yểu, tuổi thọ trung bình còn chưa đến 20 năm

Allianz là tập đoàn tài chính nổi tiếng thế giới được thành lập từ đầu thế kỷ XIX và có trụ sở chính tại Munich, Đức. 

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận