Tính năng chống malware trên Chrome khiến Google bị phạt 20 triệu USD

Tính năng chống malware trên Chrome khiến Google bị phạt 20 triệu USD

Số tiền mà Google phải nộp phạt vì hành vi vi phạm lên đến 20 triệu USD

Theo Neowin, các bằng sáng chế mà Chrome sử dụng thuộc về hai kỹ sư của Lucent là Alfonso J. Cioffi và Allen Rozman - người đã mất vào năm 2012.
Cioffi và gia đình của Rozman đã nộp đơn khởi kiện Google từ năm 2013 nhưng đã bị Rodney Gilstrap - một thẩm phán tòa án quận - bác bỏ vào năm 2014 vì cho rằng cách giải thích của phía nguyên đơn về “trình duyệt web” là không hợp lý.

Tuy nhiên, hiện tại phía nguyên đơn đã nộp đơn lên một tòa án liên bang và nhận được kết luận cho rằng giải thích của thẩm phán Gilstrap trước đó là không chính xác.

Google sau đó đã quyết định kháng cáo lên Tòa án tối cao, nhưng cơ quan xét xử cao nhất của Mỹ đã bác bỏ yêu cầu, buộc Google phải thực hiện án phạt mà phía tòa án liên bang đưa ra.

Được biết đây không phải là cuộc chiến pháp lý duy nhất mà Google gặp phải trong thời gian gần đây. Vào năm ngoái, một phán quyết từ tòa án đưa ra đã bác bỏ tuyên bố từ phía Oracle khi cho rằng Google sử dụng trái phép AIP Java trong Android, điều này được cho là đã cứu cho Google bị án phạt lên tới hàng tỉ USD.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận