Tri thức trẻ TP.HCM hoạt động tình nguyện tại Đăk Nông

Tri thức trẻ TP.HCM hoạt động tình nguyện tại Đăk Nông

Dịp hè năm 2018, Ban tổ chức Chương trình Trí thức trẻ khoa học trẻ tình nguyện TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hoạt động tình nguyện tại huyện Đăk Glong - tỉnh Đăk Nông với sự tham gia của 40 trí thức nhà khoa học trẻ.

Lực lượng trí thức khoa học trẻ tham gia chương trình là Cán bộ Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn TP.HCM, thành viên Câu lạc bộ Các nhà Khoa học trẻ Thành phố Hồ Chí Minh; chủ nhiệm đề tài Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ; các giảng viên, sinh viên, chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ công chức… có liên quan đến các lĩnh vực tư vấn, chuyển giao kỹ thuật.

Tri thức trẻ TP.HCM hoạt động tình nguyện tại Đăk Nông

Hoạt động tình nguyện sẽ bao gồm vui chơi và trao quà cho trẻ em nghèo vùng núi.

Các trí thức trẻ sẽ cùng thực hiện hoạt động giảng dạy, tập huấn, thông tin về kiến thức; hoạt động giới thiệu, phổ biến, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật và công nghệ tập trung vào các lĩnh vực khác nhau.

Sẽ có các buổi tập huấn các chuyên đề về nông nghiệp; tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản cho cán bộ, công chức văn phòng các xã; hỗ trợ sữa chữa máy tính và phổ cập tin học, phổ cập internet cho học sinh tại các trường có nhu cầu.

Bên cạnh đó, trao tặng 20 máy vi tính cho các xã có điều kiện đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Đồng thời, tổ chức một đội hình sinh hoạt thiếu nhi, ôn tập hè cho trẻ em, hỗ trợ tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, sinh hoạt cộng đồng cho các em học sinh tiểu học và THCS.    

Tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho 800 người dân và trao tặng 700 phần quà cho 700 hộ nghèo trên địa bàn huyện, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.

Toàn bộ kinh phí thực hiện chương trình được vận động các nguồn lực từ xã hội, kinh phí sinh hoạt do các trí thức trẻ tham gia chương trình đóng góp. Tổng cộng kinh phí gần 500.000.000 đồng.

Chương trình Trí thức trẻ khoa học trẻ tình nguyện TP. Hồ Chí Minh lần 9 năm 2018 do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Từ đầu năm 2018 đến nay, chương trình đã thực hiện tổng cộng 32 chuyên đề có 1.360 đối tượng thụ hưởng.

Nội dung xoay quanh các vấn đề như hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh; tập huấn các chuyên đề về kiến thức phổ thông, kỹ năng sống, các chuyên đề về tâm lý, giáo dục, tình yêu quê hương, biển đảo; Giáo dục, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường;…

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận