Trụ sở của LG bị các công tố viên đột kích, điều tra cáo buộc trốn thuế

Trụ sở của LG bị các công tố viên đột kích, điều tra cáo buộc trốn thuế

Trụ sở của LG bị các công tố viên đột kích, điều tra cáo buộc trốn thuế

Hãng tin Reuters cho biết các công tố viên đang xem xét cáo buộc LG trốn thuế với trị giá khoảng 10 tỷ won (9,25 triệu USD) liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của một chi nhánh LG, Văn phòng Công tố viên quận Trung tâm Seoul cho biết trong một tin nhắn văn bản cho các phóng viên.

Một phát ngôn viên của LG Corp, công ty mẹ của tập đoàn, cho biết các bên liên quan sẽ hợp tác với cuộc điều tra của các công tố viên.

Theo Reuters, có vẻ như có cuộc điều tra này là do các quan điểm khác nhau về số tiền thuế phải nộp sau khi một số cổ đông đã bán cổ phần trên thị trường và trả các khoản thuế tương ứng, đại diện LG nói.

Cuộc điều tra LG, tập đoàn lớn thứ tư đất nước, tính theo tài sản, sẽ là cuộc điều tra mới nhất trong chuỗi các vấn đề mà các công ty gia đình trị của Hàn Quốc phải đối mặt. Những tập đoàn này có tên gọi là chaebol.

Trụ sở của LG bị các công tố viên đột kích, điều tra cáo buộc trốn thuế

Hồi đầu năm nay, Hàn Quốc cũng đã vào cuộc điều tra về tập đoàn hàng không Korean Air Lines Co Ltd. Vụ việc gây ra do lối cư xử giận dữ và không đúng mực của người thừa kế tập đoàn, khiến công chúng rất tức giận về các hành vi của những người giàu có và quyền lực, và nó đã châm ngòi cho nhưng cuộc điều tra về gia đình và các doanh nghiệp của họ.

Chính phủ của Tổng thống Moon Jae-in đã cam kết sẽ theo đuổi các chính sách cải cách chaebol, thúc giục tái cơ cấu quản trị để nâng cao tính minh bạch và cạnh tranh công bằng.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận