Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia có thêm 01 Phó Giám đốc

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia có thêm 01 Phó Giám đốc

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia có thêm 01 Phó Giám đốc

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đặng Đình Trường.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Đình Trường đã bày tỏ sự cảm ơn Ban Cán sự Đảng, tập thể Lãnh đạo Bộ TT&TT đã tin tưởng và giao trọng trách mới. Tân Phó Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia hứa sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, đồng thời, mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được chỉ đạo, tạo điều kiện của Lãnh đạo Bộ TT&TT, sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phát biểu chúc mừng Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia đã có cán bộ trưởng thành từ Trung tâm. Trong thời gian tới, công việc còn nhiều thách thức so với giai đoạn trước, Thứ trưởng mong muốn tập thể lãnh đạo Trung tâm cùng chung tay thúc đẩy phát triển lĩnh vực chữ ký số và xác thực điện tử góp phần đảm bảo an toàn thông tin cho các giao dịch điện tử.

Đồng thời, Thứ trưởng mong muốn tập thể lãnh đạo và cán bộ Trung tâm tiếp tục đoàn kết và hỗ trợ để tân Phó Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập ngày 9/9/2014, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Chứng thực chữ ký số quốc gia thuộc Cục Tin học hóa của Bộ TT&TT. Là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ TT&TT, Trung tâm có chức năng khai thác hạ tầng an toàn thông tin phục vụ hoạt động giao dịch điện tử, bao gồm dịch vụ chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử.

Với việc ông Đặng Đình Trường vừa bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, hiện bộ máy lãnh đạo của Trung tâm gồm có Giám đốc Lã Hoàng Trung và 3 Phó Giám đốc Phạm Quang Hiếu, Phạm Quốc Hoàn và Đặng Đình Trường.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận