KANN CUBE VÀ SP2000, máy nghe nhạc đầu bảng mới nhất của Astell & Kern

KANN CUBE VÀ SP2000, máy nghe nhạc đầu bảng mới nhất của Astell & Kern

KANN CUBE VÀ SP2000, máy nghe nhạc đầu bảng mới nhất của Astell & Kern ảnh 1

Cả hai máy nghe nhạc đều được thiết kế với vật liệu cao cấp và trang bị linh kiện cũng như công nghệ xử lý âm thanh chuẩn audiophile từ A&K.

 A&K SP2000 là sản phẩm đầu bảng thiết kế với vỏ máy nguyên khối với các đường cắt vát tinh tế. Được trang bị chip DAC Asahi Kasei DACs (AKM AK4499EQ) với cấu hình dual mono, A&K SP2000 hiện là một trong hai máy nghe nhạc có khả năng phát các file lossles DSD512 (Native). Máy hỗ trợ streaming dual-band wifi, trang bị CPU Octa-core với 512Gb bộ nhớ trong và có giá bán lên đến 3.500USD.

KANN CUBE VÀ SP2000, máy nghe nhạc đầu bảng mới nhất của Astell & Kern ảnh 2

Với giá chưa đến một nửa so với SP2000, Kann Cube được thiết kế với vỏ máy to với các hình khối ấn tượng. Máy trang bị hai chip DAC ESS Sabre ES9038PRO cũng được cấu hình dual mono chống nhiễu giữa hai kênh, sở hữu CPU 4 nhân và 128Gb bộ nhớ trong. Điểm mạnh của Kann Cube là dung lượng pin 7400mAH và hỗ trợ ngõ output balance lên đến 12Vrms cho phéo kéo tốt những tai nghe full-size cỡ lớn.

Gia Phong

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận