iPhone 8 sẽ ra mắt ở nơi tưởng nhớ về Steve Jobs

iPhone 8 sẽ ra mắt ở nơi tưởng nhớ về Steve Jobs

Steve Jobs Theater là khối kiến trúc có thiết kế dạng tròn và là nơi trưng bày mọi sản phẩm của Apple trong tương lai, được xây dựng trong khuôn viên Apple Park ngay sát cạnh trụ sở "phi thuyền".

Theo Cnet, đây được xem là một địa điểm thích hợp cả về tính cường điệu lẫn sự kỳ vọng liên quan tới thiết bị iPhone kế tiếp của Apple. Cách đây hơn một thập kỷ, Steve Jobs đã giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên. Và hoàn toàn phù hợp khi ấn bản kỷ niệm 10 năm của iPhone lại được tổ chức tại nhà hát mang tên ông.

iphone-8-se-ra-mat-o-noi-tuong-nho-ve-steve-jobs

Đây cũng là lần đầu tiên một sự kiện ra mắt iPhone được tổ chức tại khuôn viên của trụ sở Apple và trong khu vực có sức chứa 1.000 người. Số chỗ ngồi này sẽ mang lại nhiều khó khăn cho ban tổ chức bởi năm ngoái, sự kiện ra mắt iPhone diễn ra tại thính phòng Bill Graham Civic, nơi có sức chứa tới 8.500 người.

Rất nhiều người tò mò về cách Apple sẽ xây dựng sân khấu và trang trí như thế nào khi phần trên mặt đất Steve Jobs Theater chỉ đơn giản là một khối kiến trúc hình tròn được bao quanh hoàn toàn bằng kính. Một số dự đoán cho rằng Apple sẽ chú trọng đặc biệt tới thiết kế nội thất với rất nhiều thủy tinh và kim loại, với kiểu dáng đẹp. Phần chính của sự kiện sẽ được diễn ra dưới lòng đất, phần trung tâm của khối kiến trúc này. Tuy nhiên, do mới được hoàn thành, một số cảnh báo trước về vấn đề đường dây, sự hỗn loạn ở phòng trải nghiệm sản phẩm và cả "cuộc chiến" về chỗ ngồi lẫn không gian giữa các khách tham dự đã được đưa ra.

Thiết kế bên dưới lòng đất của Steve Jobs Theater.

Thiết kế bên dưới lòng đất của Steve Jobs Theater.

Kế hoạch ban đầu của Apple là tổ chức sự kiện ra mắt tại một địa điểm tương tự như cửa hàng bán lẻ Fifth Avenue tại New York. Tuy nhiên dường như mọi thứ đã được thay đổi nhằm tôn vinh cho trụ sở mới của hãng.

Apple Park có tổng diện tích 260.000 m2, thay thế cho trụ sở chính hiện tại có diện tích chỉ 79.000 m2. Bên trong là khuôn viên rộng lớn được bao phủ bởi cây xanh. Đây là sản phẩm cuối cùng mà cố CEO Steve Jobs để lại. Tổng chi phí dự kiến ban đầu để xây dựng khoảng 500 triệu USD, nhưng hiện đã "đội" lên hơn 5 tỷ USD. Dự tính đưa toàn bộ nhân viên vào làm việc từ giữa năm 2017, nhưng hiện Apple vẫn chưa thực hiện được điều đó.

Trụ sở 'phi thuyền' của Apple rực rỡ khi hoàng hôn

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận