2 đội tuyển sinh viên Việt Nam thi tài lập trình với 126 đội tuyển quốc tế

2 đội tuyển sinh viên Việt Nam thi tài lập trình với 126 đội tuyển quốc tế

Đoàn Việt Nam tới World Final ACM/ICPC 2016 gồm 2 đội tuyển. Một là đội Byte, Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, với 3 sinh viên: Phạm Văn Hạnh, Đỗ Ngọc Khánh, Nguyễn Tiến Trung Kiên (các sinh viên đều đoạt huy chương Olympic Tin học Quốc tế 2015), và huấn luyện viên Hồ Đắc Phương. Đội tuyển này đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh mạnh từ các trung tâm đào tạo CNTT nổi tiếng ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông...giành chiến thắng vòng loại ACM/ICPC Châu Á tại các điểm thi Phuket và Hà Nội.

Hai là đội Shine, Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM, với 3 sinh viên: Lê Yên Thanh, Phạm Việt Khôi, Trương Minh Bảo (các sinh viên được tuyển chọn thực tập tại Google Mỹ năm 2016), và HLV Phạm Nguyễn Sơn Tùng. Đội tuyển này đã giành chiến thắng vòng loại tại Hà Nội và Jakarta (Indonesia).

2 đội tuyển sinh viên Việt Nam thi tài lập trình với 126 đội tuyển quốc tế

Tại vòng Chung kết toàn cầu ACM/ICPC 2016 ở Thái Lan còn có một đội tuyển khác có sự góp mặt của các sinh viên Việt Nam, đó là Đội tuyển RRwantamera từ Đại học Quốc gia Singapore (NUS). 

Ngày 19/5 tới, sẽ chính thức diễn ra lễ khai mạc Chung kết toàn cầu kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC. Trận Chung kết sẽ được tiến hành trực tuyến (online) trong 5 tiếng. 128 đội tuyển sẽ tranh tài để giành 12 vị trí hàng đầu gồm: 1 CUP vô địch, 3 giải Nhất, 4 giải Nhì và  4 giải Ba. Kết quả sẽ được công bố online ngay trong ngày 19/5/2016 tại địa chỉ http://icpclive.com/

Đây là năm thứ 10 liên tục Việt Nam có đội tuyển đại diện tham gia Chung kết toàn cầu ACM/ICPC.

Trước đó, Việt Nam đã có các đội tuyển tranh tài tại Vòng chung kết cuộc thi toàn cầu ACM/ICPC, gồm: Đại học Bách khoa TP.HCM  (vòng Chung kết ACM/ICPC năm 2006, tại Mỹ), Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội (năm 2007, năm 2009), Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM, và Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội (năm 2008, tại Canada), Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM (năm 2010, tại Cáp Nhĩ Tân - Trung Quốc; và năm 2011 tại Orlando - Hoa Kỳ), Đại học Cần Thơ (năm 2013, tại St. Petersburg - Nga), Đại học FPT và Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM (năm 2014, tại Ekaterinburrg - Nga), Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội (năm 2015, tại Morroco).

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận