Gương mặt "người Anh đầu tiên" chết cách đây khoảng 10.000 năm có làn da đen

Gương mặt "người Anh đầu tiên" chết cách đây khoảng 10.000 năm có làn da đen

Các chuyên gia mới thực hiện tái tạo gương mặt người đàn ông Cheddar chết cách đây khoảng 10.000 năm. Theo đó, gương mặt của một trong những người đàn ông đầu tiên ở Anh có nước da màu đen, tóc xoăn và mắt xanh.

Gương mặt người Anh đầu tiên chết cách đây khoảng 10.000 năm có làn da đen

Vào năm 1903, các chuyên gia đã tìm thấy bộ xương có tuổi thọ lâu đời nhất ở Anh tại hẻm núi Cheddar ở Mendip, Somerset, Anh. Bộ hài cốt này thuộc về người đàn ông sống cách đây khoảng 10.000 năm.

Gương mặt người Anh đầu tiên chết cách đây khoảng 10.000 năm có làn da đen

Bộ hài cốt này là một trong những thi hài gần như nguyên vẹn nhất từng được phát hiện tại Anh. Thi hài người này được các chuyên gia đặt tên theo địa danh phát hiện - người đàn ông Cheddar.

Gương mặt người Anh đầu tiên chết cách đây khoảng 10.000 năm có làn da đen

Mới đây, các chuyên gia thành công trong việc tái tạo gương mặt người đàn ông Cheddar. Người này có nước da màu đen, tóc xoăn và mắt xanh.

Gương mặt người Anh đầu tiên chết cách đây khoảng 10.000 năm có làn da đen

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận