Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ phô diễn khiến Trung Quốc phải "quan ngại"

Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ phô diễn khiến Trung Quốc phải "quan ngại"

Các quan chức quốc phòng Mỹ đã xác nhận Hệ thống Phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối, hay còn được gọi là hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đã được triển khai thành công tại Hàn Quốc.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ phô diễn khiến Trung Quốc phải quan ngại

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD (ảnh: Lockheed Martin)

Theo trang tin Business Insider, THAAD, hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nhất thế giới, đã khiến cho cả Trung Quốc và Bắc Triều Tiên phải khiêp sợ, vì nó sở hữu chiếc radar cực mạnh có khả năng phát hiện và tiêu diệt các tên lửa của Trung Quốc. Hiện đang có rất nhiều tin đồn cho rằng nó gây nguy hại cho sức khỏe của người Hàn Quốc trong khu vực, mặc dù có các bằng chứng chứng minh điều ngược lại.

Nhưng theo giới quân sự Mỹ, THAAD là một hệ thống phòng thủ thuần túy. Tên lửa của nó thậm chí còn không mang đầu đạn hạt nhân, và chỉ dựa vào động năng để phá hủy các tên lửa tấn công mà không kích hoạt kíp nổ hoặc năng lượng hạt nhân bên trong.

Video "phô diễn sức mạnh" của THAAD (Nguồn: The Military Archives)

>> Tham khảo thêm: Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD là gì?

Văn Hoàn

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận