Lịch thi đấu EURO hôm nay (27/6): Derby Địa Trung Hải chứa "món nợ" sâu dày

Lịch thi đấu EURO hôm nay (27/6): Derby Địa Trung Hải chứa "món nợ" sâu dày

Với chiều hướng của EURO năm nay thì trận đại chiến mà người ta gọi là "derby Địa Trung Hải" giữa Italia và Tây Ban Nha cũng có thể sẽ không hấp dẫn, sôi động. Nhưng thay vào đó đây sẽ là một cuộc so tài hứa hẹn căng như dây đàn khi Italia sẽ làm mọi cách để không kéo dài chuỗi thất thủ trước đối thủ này. Ngoài trận tứ kết EURO 2008 thua trên chấm luân lưu, hay thất bại nặng nề 0-4 ở chung kết EURO 2012, người Italia còn "ghi sổ" Tây Ban Nha trận bán kết Confederations Cup 2013.

Đội thắng sẽ đi tiếp vào tứ kết cho một trận đại chiến khác, nơi Đức cũng đang muốn đòi lại những món nợ cũ cho dù là Italia hay Tây Ban Nha.

Lịch thi đấu EURO hôm nay (27/6): Derby Địa Trung Hải chứa món nợ sâu dày

Trận đại chiến mà người ta gọi là "derby Địa Trung Hải" giữa Italia và Tây Ban Nha hứa hẹn căng như dây đàn khi Italia sẽ làm mọi cách để không kéo dài chuỗi thất thủ trước đối thủ. Nguồn ảnh: vivoazzurro.it.

Trong một diễn biến khác, đội tuyển Anh cũng chẳng yên ả trước trận gặp Iceland. Mặc dù Iceland không phải đối thủ lớn nhưng huấn luyện viên Roy Hodgon đang phải trả lời chất vấn vì sao lại thay đổi nhiều vị trí như thế trong trận Slovakia dẫn đến việc mất ngôi đầu bảng và rơi vào nhánh "tử thần".

Để hỗ trợ cho các fan công nghệ yêu thích bóng đá theo dõi trên truyền hình, ICTnews sẽ điểm qua lịch thi đấu EURO hôm nay, đi cùng là một số thông tin cơ bản nhất xung quanh các cặp đấu. Nếu cần sẽ còn rất nhiều kênh khác để chúng ta tìm thêm thông tin, ví dụ như trên chính Facebook của các đội tuyển.

*23H00 NGÀY 27/6

Trận đấu: ITALIA (Nhất bảng E) - TÂY BAN NHA (Nhì bảng D).

Nơi diễn ra: Saint-Denis, Paris (nơi Pháp thắng Rumani 2-1 hôm khai mạc, Cộng hòa Ai-len hòa Thụy Điển 1-1 hôm 13/6, Đức hòa Ba Lan sáng 17/6, và Iceland thắng Áo 2-1 sáng 23/6).

Trọng tài: Cuneyt Cakir (người Thổ Nhĩ Kỳ), trọng tài bắt trận Bồ Đào Nha hòa Iceland 1-1, và trận Bỉ thắng Cộng hòa Ai-len 3-0.

Lịch sử:

+ Trong 34 lần gặp nhau quá khứ, mỗi đội thắng 10 trận và có tới 14 trận hòa.

+ Trong trận chung kết EURO 2012, Tây Ban Nha hạ Italia tới 4-0. Trước đó ở tứ kết EURO 2008, Tây Ban Nha cũng vượt qua Italia trên chấm luân lưu.

+ Ở World Cup France'98, Italia đã 2 lần thi đấu trên sân Stade de France. Italia thắng Áo 2-1 ở vòng bảng nhưng thua chủ nhà Pháp trên chấm luân lưu ở tứ kết.

Điều thú vị:

+ Người Italia có thể ngại trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ, không chỉ bởi trận thua Cộng hòa Ai-len của Italia đã gián tiếp loại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Cuneyt Cakir bắt chính trận chung kết Champions League 2015 giữa Barcelona và Juventus, kết quả là đại diện Italia nhận thất bại 1-3.

Lực lượng: Tiền vệ Antonio Candreva của Italia chấn thương.

Đã bị 1 thẻ vàng(1 thẻ vàng nữa là bị treo giò trận kế tiếp): Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Daniele De Rossi, Eder, Lorenzo Insigne, Thiago Motta, Salvatore Sirigu, Simone Zaza (Italia). Sergio Ramos (Tây Ban Nha).

Đội hình dự kiến:

+ Italia: Buffon (1); Barzagli (15), Bonucci (19), Chiellini (3); De Sciglio (2), Parolo (18), De Rossi (16), Giaccherini (23), Florenzi (8); Pelle (9), Eder (17).

+ Tây Ban Nha: De Gea (1); Juanfran (16), Pique (3), Ramos (15), Alba (18); Busquets (5), Iniesta (6), Thiago (14); Silva (21), Nolito (22), Morata (7).

Trực tiếp: Trên VTV6 và VTV6 HD từ 22h30.

*02H00 NGÀY 28/6

Trận đấu: ANH (Nhì bảng B) - ICELAND (Nhì bảng F).

Nơi diễn ra: Nice (nơi Ba Lan thắng Bắc Ai-len 1-0 hôm 12/6, Tây Ban Nha thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 sáng 18/6, và Thụy Điển thua Bỉ 0-1 sáng 23/6).

Trọng tài: Damir Skomina (người Slovenia), trọng tài bắt trận Nga thua Slovakia 1-2, và trận Thụy Sỹ hòa Pháp 0-0.

Lịch sử: 2 đội lần đầu gặp nhau.

Điều thú vị: Đội tuyển Anh vẫn đang tìm kiếm chiến thắng vòng "knock-out" EURO đầu tiên nếu không tính giải đấu trên sân nhà.

Lực lượng: Tiền đạo Alfred Finnbogason của Iceland mãn hạn treo giò.

Đã bị 1 thẻ vàng(1 thẻ vàng nữa là bị treo giò trận kế tiếp): Gary Cahill, Ryan Bertrand (Anh). Birkir Bjarnason, Johann Gudmundsson, Birkir Savarsson (Iceland).

Đội hình dự kiến:

+ Anh: Hart (1); Walker (2), Cahill (5), Smalling (6), Rose (3); Dier (17), Rooney (10), Alli (20); Lallana (8), Kane (9), Sturridge (15).

+ Iceland: Halldorsson (1); Skulason (23), R.Sigurdsson (6), Arnason (14), Savarsson (2); Gudmundsson (7), G.Sigurdsson (10), Gunnarsson (17), Bjarnason (8); Sigthorsson (9), Bodvarsson (15).

Trực tiếp: Trên VTV3 và VTV3 HD từ 01h15.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận