Nam Định: Toàn ngành TT&TT bị thiệt hại 100 tỷ đồng do bão số 1

Nam Định: Toàn ngành TT&TT bị thiệt hại 100 tỷ đồng do bão số 1

Nam Định: Toàn ngành TT&TT bị thiệt hại 100 tỷ đồng do bão số 1

Cột phát sóng Đài Phát thanh huyện Nam Trực bị đổ do bão số 1. Ảnh: Sở TT&TT Nam Định

Cơn bão số 1 đã đổ bộ vào Nam Định đêm ngày 27/7 với sức gió tối đa 90 km/h , vùng ven biển cấp 10, gió giật mạnh cấp 10-13. Gió mạnh kèm theo mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề các công trình viễn thông, các công trình văn hóa và hệ thống truyền thanh cơ sở.

Sở TT&TT tỉnh Nam Định vừa có báo cáo thiệt hại do cơn bão số 1 gây ra. Số liệu cập nhật đến 15h chiều ngày 29/7/2016, ngành TT&TT trên địa bàn tỉnh đã bị thiệt hại nặng nề, ước tính khoảng 100 tỷ đồng.

Trong đó, hệ thống Đài phát thanh cấp huyện, xã bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Hiện có 2 đài phát thanh cấp huyện bị thiệt hại nặng nề do bão số 1 gây ra, cụ thể: Đài phát thanh huyện Nam Trực bị đổ cột ăng ten, các chẩn từ ăng ten và máy phát sóng bị gẫy hỏng. Hệ thống loa truyền thanh nội bộ hỏng hoàn toàn, đổ nhà bếp. Đài phát thanh huyện Hải Hậu có 3/4 chẩn từ bay mất, 2km dây truyền thanh nội bộ bị đứt, 6 loa bị hỏng.

Đài truyền thanh cấp xã ở hầu hết các xã đều thiệt hại do hỏng loa, đứt dây do đổ cột điện hoặc cột viễn thông. Hàng trăm cụm loa đài bị hỏng không hoạt động được, đến hết ngày 29/7/2016 chỉ còn khoảng 50% số đài truyền thanh các xã còn hoạt động.

Về bưu chính, mạng đường thư vẫn hoạt động ổn định nhưng có khó khăn trong quá trình vận chuyển do cây đổ chắn đường. Tuy nhiên, mạng bưu chính trên toàn tỉnh đều có thiệt hại về nhà cửa như: sập đổ hàng rào, cửa kính bị vỡ, các biển hiệu bưu cục, pano bị hư hỏng.

Về cơ sở hạ tầng viễn thông, 16 cột anten tại các trạm (BTS) bị gãy, đổ. Trong đó, Viễn thông Nam Định bị thiệt hại 7 cột, MobiFone thiệt hại 1 cột, Viettel bị đổ, gãy 8 cột (trong đó có 1 trạm biển đảo tại Cồn Lu, Giao Thủy).

Số cột anten bị gãy đổ trên địa bàn các huyện: Giao Thủy 4 cột (trong đó có 01 trạm biển đảo tại Cồn Lu, Giao Thủy), Trực Ninh 3 cột, Xuân Trường 2 cột,  Nam Trực 4 cột, Ý Yên 2 cột, Vụ Bản 1 cột.

Toàn tỉnh có hàng trăm km cáp quang bị đứt, đến hết ngày 29/7 khắc phục và đi vào hoạt động ổn định trên 90%.

Mạng thông tin di động vẫn hoạt động ổn định trên 70%, đến hết ngày 29/7 các doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục khắc phục và đi vào hoạt động ổn định trên 90%. Mạng cáp đồng ổn định hoạt động tốt

Theo Sở TT&TT Nam Định, ước tính thiệt hại ban đầu toàn ngành trên địa bàn tỉnh khoảng 100 tỷ đồng.

Trong đó, huyện Nam Trực là địa phương thiệt hại nặng nề. Theo thống kê ban đầu, Nam Trực có 4 cột BTS bị đổ gãy, Bảo tàng huyện bị tốc mái, các cụm cổ động bị hư hỏng. Đặc biệt, Đài Phát thanh huyện Nam Trực bị đổ cột phát sóng, các chấn tử hư hỏng hoàn toàn, hệ thống truyền dẫn, phát sóng khu vực trung tâm bị hư hỏng; hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn thiệt hại nặng nề.

Hai ngày sau khi cơn bão đi qua, việc khắc phục hậu quả do bão gây ra vẫn còn khá nặng nề. Tại Đài Phát thanh huyện, cột phát sóng đổ làm sập mái bếp, nằm vắt ngang qua sân và tường bao vẫn chưa được tháo dỡ, cây cối ngổn ngang. Do sự cố đổ cột phát sóng nên các chương trình phát thanh của Đài đang bị tạm dừng, chờ khắc phục hậu quả.

Việc khắc phục hệ thống anten phát sóng và hệ thống loa tại khu vực trung tâm huyện phải mất 1 tuần mới trở lại phát sóng bình thường. Tuy nhiên, để phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của huyện, Đài Phát thanh Nam Trực vẫn tổ chức sản xuất chương trình phát thanh như thường lệ, đưa lên Cổng thông tin điện tử của huyện.

Sở TT&TT Nam Định đã đề nghị Bộ TT&TT chỉ đạo các tập đoàn, các tổng công ty viễn thông tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo cho các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh khắc phục sự cố, để mạng viễn thông sớm đi vào hoạt động. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 1.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận