"VTV nên đổi tên Dự án tháp truyền hình cho phù hợp mục đích đầu tư"

"VTV nên đổi tên Dự án tháp truyền hình cho phù hợp mục đích đầu tư"

VTV nên đổi tên Dự án tháp truyền hình cho phù hợp mục đích đầu tư

Tháp truyền hình trên núi Tam Đảo - Vĩnh Phúc.

Liên quan đến Dự án xây dựng tháp truyền hình Việt Nam của VTV, cho đến thời điểm này, cả ba chuyên gia kỳ cựu về kỹ thuật truyền hình, khi được ICTnews phỏng vấn đều không ủng hộ dự án xây tháp truyền hình quá cao, vì nó không hiệu quả và không cần thiết đối với sự phát triển của ngành truyền hình Việt Nam. Cả ba chuyên gia này đều là những người đã có thâm niên gần 30 năm làm trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng kỹ thuật phát thanh truyền hình,

Mới đây, ông Phạm Quốc Dũng, chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực kỹ thuật truyền hình, người đã tham gia nghiên cứu và phát triển nhiều dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho ngành truyền hình trên khắp cả nước cũng phản đối việc xây tháp truyền hình quá cao.

Theo phân tích của ông Phạm Quốc Dũng, hiện tại tháp truyền hình ở Tam Đảo cách tháp 636m (theo dự án đang được đề xuất) vào khoảng 45km đường chim bay. Nếu bỏ qua che chắn của địa hình thì vùng nhìn thấy của tháp Tam Đảo là một hình tròn, tâm là tháp Tam Đảo, bán kính khoảng 162km, vùng nhìn thấy của tháp 636m là một hình tròn, tâm là tháp 636m, bán kính khoảng 117km.

“Tôi phản đối xây dựng tháp truyền hình 636m. Nếu đầu tư dự án này vào các mục đích khác như: thương mại, du lịch hay bất động sản thì cần phải đổi tên dự án cho phù hợp với mục đích đầu tư”, ông Dũng nói.

Cũng liên quan đến hiệu quả của Dự án tháp truyền hình, ông Nguyễn Hữu Nhiếp, một chuyên gia kỹ thuật khác trong lĩnh vực kỹ thuật truyền hình cho hay, việc đầu tư một tháp truyền hình quá cao không có ý nghĩa gì đối với việc phát triển ngành truyền hình hiện nay. Vì Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi sang phát sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2, phát sóng với một số mạng đơn tần. Trong khi mạng đơn tần chỉ cho phép phát sóng công suất vừa phải với một phạm vi phủ sóng cho phép. Cột anten quá cao thường đi kèm với công suất lớn sẽ gây nhiễu ở vùng xa nhất là trong điều kiện đồi núi, không phù hợp với mạng đơn tần DVB-T2.

“Việc đầu tư xây dựng một tháp truyền hình quá cao để phát sóng truyền hình số trong mạng đơn tần là phản khoa học. Việc đầu tư để xây dựng tháp truyền hình cao “nhất nhì” thế giới chỉ phù hợp với những mục đích khác như: ví dụ để lập một kỷ lục nào đó, hoặc để làm thương mại hay du lịch thì hãy làm. Tuy nhiên sẽ phải cân nhắc xem có xứng với số tiền bỏ ra đầu tư hay không?”, ông Nhiếp nói.

Một chuyên gia kỹ thuật kỳ cựu khác trong ngành truyền hình là Tiến sỹ Phạm Đắc Bi còn tỏ ý “chế giễu” VTV khi nói với ICTnews rằng: “Tôi ủng hộ xây tháp truyền hình cao hơn nữa, có thể là 666 m hoặc 686 m. Tuy nhiên, trên tòa tháp cao nhất thế giới này nên trang bị nhiều ống nhòm để khách du lịch lên nhìn lên đến đỉnh núi Tam Đảo, Tản Viên để thấy núi đồi hùng vĩ. Xa xa về phía nam, phía đông, phía đông bắc là cánh đồng lúa có thêm nghề nuôi nhiều cò trắng. Xen kẽ các cánh đồng lúa, VTV nên mua thêm đất trồng cỏ nuôi các đàn trâu bò nhởn nhơ ăn cỏ - cái này chỉ Việt Nam ta mới có. VTV sẽ thu bội tiền từ khách du lịch, đẩy nhanh thời gian hoàn vốn”.

Theo Tiến sỹ Phạm Đắc Bi, sang công nghệ phát hình số DVB-T2, rải mạng với các máy phát công suất không lớn, chỉ tầm 2-3 kW và phát từ các cột cao 125 m, 150 m, cá biệt mới có cột cao 252 m (như cột của Đài PT-TH Hà Nội), cột phát sóng cách xa nhau 80-90km là đạt hiệu quả kinh tế cao, tối ưu nhất cho cả nhà phát sóng và các hộ dân thu sóng. 

Tiến sỹ Phạm Đắc Bi phân tích, thực tế, ở Việt Nam, trước đây AVG chỉ thuê nóc tòa nhà Keangnam cao 72 tầng - tòa nhà cao nhất Hà Nội hiện nay, cùng với trạm phát trên đồi Thiên Văn (Phủ Liễn, Kiến An, Hải Phòng) và trạm phát tại Nam Định là đã giải quyết phủ sóng rất tốt cho khu vực rộng lớn của đồng bằng sông Hồng.

"Đối với phát hình số mặt đất DVB-T2, tháp cao 636m là không hữu ích. Xin nói thêm, ngay cả trạm phát ở độ cao hơn 1.000m của Tam Đảo, nếu phát công suất lớn, đối với mạng đơn tần, cũng gây ra phức tạp và bất lợi. Hiện nay VTV phát kênh 26 từ trạm phát Tam Đảo chỉ 2kW và chưa thiết lập mạng đơn tần, nên chưa thể hiện sự phức tạp về mạng máy phát hình”, ông Bi nói.

Mới đây, Phó Tổng giám đốc VTV cho ICTnews hay: “Dự án xây dựng Tháp truyền hình của VTV nếu có hiệu quả mới làm”. Vị Phó Tổng giám đốc cũng cho biết, hiện tại VTV mới đang trong giai đoạn thuê tư vấn nước ngoài tiến hành đánh giá, nghiên cứu lập dự án tiền khả thi, nếu dự án có hiệu quả thì mới làm, còn không thì thôi.

Tháp truyền hình dự kiến cao 636m với tổng mức đầu tư hơn 600 triệu USD. Dự kiến, tháp sẽ thực hiện đầu tư xây dựng trong 6 năm, trong đó thời gian thực hiện chuẩn bị đầu tư hơn 2 năm và sẽ hoàn thiện đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2021. 

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận