(Kiến Thức) - Có lẽ ít quốc gia trên thế giới trình diễn được cảnh máy bay chiến đấu Liên Xô sát cánh cùng tiêm kích Mỹ như ở Ba Lan.
Với đặc điểm được trang bị hệ máy bay chiến đấu của cả Nga và Mỹ, Không quân Ba Lan nằm trong số ít quốc gia có thể bay trình diễn hai loại máy bay đối địch này. Ảnh: Máy bay cường kích Su-22 sát cánh cùng MiG-29 và đặc biệt là F-16. |
Sự kiện đặc biệt này được tổ chức cách đây 2 tháng. |
Không quân Ba Lan hiện còn trong biên chế 18 chiếc máy bay cường kích Su-22M4/UM3 được Liên Xô cung cấp. Ba Lan từng có ý định cho nghỉ hưu Su-22 nhưng không thực hiện được vì thiếu kinh phí mua máy bay mới. |
Đặc biệt, hiện nước này có trong biên chế 48 chiếc máy bay tiêm kích F-16C/D Block 50/52 mua của Mỹ từ giữa những năm 2.000. Đây được xem là những chiến đấu cơ hiện đại nhất của không lực Ba Lan. |
Dọc hai bên thân máy bay F-16C được trang bị hai thùng nhiên liệu phụ hòa nhập khí động học (CFT) giúp tăng đáng kể tầm bay tác chiến mà không làm giảm khả năng cơ động vốn có của dòng F-16. |
Những chiếc F-16 của Ba Lan cũng được Mỹ cung cấp hầu hết các loại vũ khí tên lửa, bom hiện đại nhất. |
Gần đây, Mỹ còn đồng ý cung cấp cả tên lửa hành trình thế hệ mới JASSM AGM-158 cho Ba Lan sử dụng trên F-16. |
Trước khi có F-16 thì những chiếc tiêm kích chủ lực của Ba Lan là phi đội 32 chiếc MiG-29A/UB mua từ Liên Xô, Czech và Đức. |
“Kỳ phùng địch thủ” MiG-29 và F-16 “sát cánh bên nhau”. |
Chiếc Su-22 đang thực hiện cơ động biểu diễn bên cạnh đội hình MiG-29 và F-16. |
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: kienthuc.net.vn
Tham gia bình luận