Cận cảnh phi đội máy bay F-35A đầu tiên của Nhật Bản

Cận cảnh phi đội máy bay F-35A đầu tiên của Nhật Bản

Từ nay tới năm 2020, Nhật Bản có thể thành lập nhiều phi đội máy bay chiến đấu F-35A thay thế dần các đơn vị F-4 lỗi thời.

Cận cảnh phi đội máy bay F-35A đầu tiên của Nhật Bản
Theo Tokyo Times, phi đội máy bay chiến đấu F-35 đầu tiên của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã được thành lập trong tháng 12. Nguồn ảnh: Sina.

Cận cảnh phi đội máy bay F-35A đầu tiên của Nhật Bản
 Theo đó, phi đội máy bay F-35A mới được thành lập của Nhật Bản trong thời gian này sẽ chủ yếu mang tính thử nghiệm và phối hợp với các phi đội khác của JSDF nhằm xây dựng, củng cố các chiến thuật tác chiến. Nguồn ảnh: Sina.

Cận cảnh phi đội máy bay F-35A đầu tiên của Nhật Bản
 Dự kiến, từ năm 2018 tới 2020, Nhật Bản sẽ nhận thêm các tiêm kích tàng hình F-35A để thay thế dần dòng máy bay F-4EJ đã lỗi thời. Nguồn ảnh: Sina.

Cận cảnh phi đội máy bay F-35A đầu tiên của Nhật Bản
Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản dự kiến sẽ mua khoảng 42 chiếc F-35A từ Mỹ. Nguồn ảnh: Sina.

Cận cảnh phi đội máy bay F-35A đầu tiên của Nhật Bản
 Trong đó 4 chiếc sẽ được Mỹ bàn giao hoàn thiện cho Nhật và 38 chiếc còn lại sẽ được Nhật Bản tự lắp ráp dưới sự chuyển giao công nghệ của Lockheed Martin. Nguồn ảnh: Sina.

Cận cảnh phi đội máy bay F-35A đầu tiên của Nhật Bản
Việc chuyển giao công nghệ lắp ráp máy bay chiến đấu giữa Mỹ và Nhật Bản đã là truyền thống từ rất lâu trước đây. Các dòng máy bay F-15, F-4 đều được chuyển giao công nghệ cho Nhật Bản. Nguồn ảnh: Sina.

Cận cảnh phi đội máy bay F-35A đầu tiên của Nhật Bản
 F-35A là phiên bản đầu tiên của dòng máy bay tàng hình F-35, vốn được thiết kế cho lực lượng không quân truyền thống. Đây cũng là phiên bản có giá rẻ nhất của dòng máy bay này, khoảng 94,6 triệu USD. Nguồn ảnh: Sina.

Cận cảnh phi đội máy bay F-35A đầu tiên của Nhật Bản
 Cơ bản thì ngoại hình của F-35A không khác gì so với F-35B và C, điểm khác biệt chủ yếu nằm ở động cơ. Nguồn ảnh: Sina.

Cận cảnh phi đội máy bay F-35A đầu tiên của Nhật Bản
 Hỏa lực của F-35A cơ bản tương đương các phiên bản khác với tải trọng tổng thể 8,1 tấn. Nguồn ảnh: Sina.

Cận cảnh phi đội máy bay F-35A đầu tiên của Nhật Bản
 Mặc dù sở hữu năng lực tàng hình, tuy nhiên tính năng bay của F-35A bị đánh giá kém hơn so với F-15 mà Nhật Bản đang sử dụng. Hiện không rõ Nhật Bản sẽ áp dụng chiến thuật như thế nào để khai thác hiệu quả F-35A. Nguồn ảnh: Sina.
Mời độc giả xem Video: Chiếc F-35 đầu tiên của Nhật Bản được cho ra mắt. Nguồn: Youtube.
Tuấn Anh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận