Cận cảnh tàu tuần duyên MRRV Nhật Bản “tặng” Philippines

Cận cảnh tàu tuần duyên MRRV Nhật Bản “tặng” Philippines

(Kiến Thức) - Tàu tuần duyên MRRV đầu tiên mà Nhật Bản chế tạo cho Hải quân Philippines cho chiều dài 44m, tốc độ tối đa đến 25 hải lý/h.

Can canh tau tuan duyen MRRV Nhat Ban “tang” Philippines
Hôm nay (22/8), Cảnh sát biển Philippines (PCG) sẽ chính thức biên chế chiếc tàu tuần duyên MRRV đầu tiên trong 10 chiếc mà nước này đặt mua từ Nhật Bản. Đáng lưu ý, nguồn vốn đóng 10 tàu MRRV đều do Nhật Bản cung cấp cho Philippines. 

Can canh tau tuan duyen MRRV Nhat Ban “tang” Philippines-Hinh-2
Tàu tuần duyên MRRV đầu tiên dành cho Hải quân Philippines được mang tên là BRP Tubbataha.  

Can canh tau tuan duyen MRRV Nhat Ban “tang” Philippines-Hinh-3
Con tàu rời cảng nhà máy Yokohama vào ngày 11/8 với thủy thủ đoàn của Tổng công ty hàng hải Nhật Bản (JMUC) với 12 quan sát viên từ Cảnh sát biển Philippines. Con tàu đã cập cầu cảng 13, cảng Nam Manila lúc 9h sáng ngày 18/8. 

Can canh tau tuan duyen MRRV Nhat Ban “tang” Philippines-Hinh-4
Tàu tuần duyên MRRV BRP Tubbataha dài 44m, mớn nước 4m, tốc độ tối đa 25 hải lý/h, tầm hoạt động 2.778km và thủy thủ đoàn 25 người. 

Can canh tau tuan duyen MRRV Nhat Ban “tang” Philippines-Hinh-5
Trên tàu MRRV được trang bị một số khí tài đặc biệt phục vụ hoạt động thực thi pháp luật biển và tím kiếm cứu hộ cứu nạn như camera nhìn đêm, loa phát thanh, thuyền cao tốc nhỏ, súng phun nước… 

Can canh tau tuan duyen MRRV Nhat Ban “tang” Philippines-Hinh-6
 Tuy nhiên, những chiếc MMRV không được vũ trang hỏa lực sát thương.  

Can canh tau tuan duyen MRRV Nhat Ban “tang” Philippines-Hinh-7
Theo các thỏa thuận hai bên, tàu tuần duyên MMRV sẽ được sử dụng cho nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, bảo vệ môi trường biển, tuần tra biển, quản lý nghề cá, ứng phó nhanh các thảm họa, vận tải và hậu cần... 

Can canh tau tuan duyen MRRV Nhat Ban “tang” Philippines-Hinh-8
Hình ảnh MMRV thử nghiệm súng phun nước. 

Can canh tau tuan duyen MRRV Nhat Ban “tang” Philippines-Hinh-9
10 chiếc MRRV sẽ tăng cường đáng kể năng lực bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Cảnh sát biển Philippines. Dù sở hữu vùng biển rộng lớn, nhiều đảo nhưng PCG hiện chỉ khoảng 11 tàu tuần dương cỡ lớn, còn lại là tàu tuần duyên nhỏ dài 19m trở xuống. Tàu tuần duyên lớn nhất của PCG hiện là 4 chiếc lớp San Juand do Australia chế tạo. 

Hoàng Lê

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận