Chiêm ngưỡng dàn vũ khí khủng của Quân đội Ukraine (1)

Chiêm ngưỡng dàn vũ khí khủng của Quân đội Ukraine (1)

Sau khủng hoảng ở miền đông, Quân đội Ukraine dường như đang cố gắng hiện đại hóa kho vũ khí của mình với hàng loạt trang bị khí tài mới.

Chiem nguong dan vu khi khung cua Quan doi Ukraine (1)
 Theo Arms-Expo, Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí nhà nước Ukroboronprom của Ukraine vừa cho ra mắt một loạt vũ khí mới sẽ được trang bị cho quân đội nước này trong một buổi triển lãm an ninh được tổ chức trong tháng này tại vùng Divychky, ngoại ô Kiev.

Chiem nguong dan vu khi khung cua Quan doi Ukraine (1)-Hinh-2
 Phát biểu trong lễ khai mạc triển lãm an ninh, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng các loại vũ khí tiên tiến đang được Ukroboronprom phát triển sẽ giúp Quân đội Ukraine đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa trang bị. Trong ảnh là biến thể nâng cấp xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của Ukroboronprom với tháp pháo tự động ZTM-1 30mm điều khiển từ xa.

Chiem nguong dan vu khi khung cua Quan doi Ukraine (1)-Hinh-3
 ZTM là module tháp pháo tự động được trang bị trên hầu hết các dòng xe bọc thép của Quân đội Ukraine. Ngoài pháo tự động 30mm nó còn được trang bị súng máy đồng trục 7.62mm và 2 tên lửa chống tăng dẫn đường.

Chiem nguong dan vu khi khung cua Quan doi Ukraine (1)-Hinh-4
 Bên cạnh BMP-2 là xe bọc thép chở quân BTR-4MV - dòng xe bọc thép xuất khẩu chủ lực của Ukroboronprom, nó cũng được trang bị một tháp pháo tự động điều khiển từ xa 30mm.

Chiem nguong dan vu khi khung cua Quan doi Ukraine (1)-Hinh-5
 Trước năm 2014, xe bọc thép chở quân BTR-4 và xe tăng chiến đấu chủ lực T-84 luôn là hai sản phẩm xuất khẩu chính của Ukroboronprom tuy nhiên chúng lại ít được trang bị cho Quân đội Ukraine.

Chiem nguong dan vu khi khung cua Quan doi Ukraine (1)-Hinh-6
 T-84 Oplot là một trong những dòng xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến nhất thế giới hiện nay, nó được Ukraine phát triển dựa trên xe tăng T-80 của Liên Xô trước đây với hàng loạt nâng cấp sáng giá.

Chiem nguong dan vu khi khung cua Quan doi Ukraine (1)-Hinh-7
 Bộ đôi xe bọc thép chở quân Kozak-2 và Triton của Quân đội Ukraine.

Chiem nguong dan vu khi khung cua Quan doi Ukraine (1)-Hinh-8
 Một biến thể xe trinh sát mặt đất được phát triển dựa xe bọc thép Kozak-2.

Chiem nguong dan vu khi khung cua Quan doi Ukraine (1)-Hinh-9
 Xe bọc thép chở quân BARS-8 4x4 tiên tiến do Ukroboronprom phát triển.
Chiem nguong dan vu khi khung cua Quan doi Ukraine (1)-Hinh-10
 AT105 Saxon 4x4 APC xe bọc thép chở quân đã qua sử dụng của Anh trong biên chế của Quân đội Ukraine.

Chiem nguong dan vu khi khung cua Quan doi Ukraine (1)-Hinh-11
 Tất nhiên không thể thiếu mẫu xe bọc thép chở quân Dozor-B với hệ thống vũ khí tự động điều khiển từ xa hầm hố.

Chiem nguong dan vu khi khung cua Quan doi Ukraine (1)-Hinh-12
 Hệ thống vũ khí chính của Dozor-B là gồm bộ đôi súng máy 12.7mm, 7.62mm, súng phóng lựu tự động 30mm và một tên lửa chống tăng dẫn đường.

Chiem nguong dan vu khi khung cua Quan doi Ukraine (1)-Hinh-13
 Tổ hợp pháo phản lực phóng Verba 122mm của Ukraine được giới thiệu tại Divychky.

Chiem nguong dan vu khi khung cua Quan doi Ukraine (1)-Hinh-14
 Trên thực tế nó chỉ là một biến thể nâng cấp của tổ hợp pháo phản lực phóng BM-21 do Liên Xô phát triển, với trọng lượng khoảng 20 tấn và có kíp chiến đấu 6 binh sĩ.

Chiem nguong dan vu khi khung cua Quan doi Ukraine (1)-Hinh-15
 Trong ảnh là biến thể trinh sát chiến trường của xe bọc thép chở quân Triton.


Trà Khánh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận