Dàn xe tăng Trung Quốc “cưỡi” tàu hỏa sang Nga làm gì?

Dàn xe tăng Trung Quốc “cưỡi” tàu hỏa sang Nga làm gì?

(Kiến Thức) - Các trang mạng Nga mới đây đăng tải loạt ảnh xe tăng Trung Quốc rầm rập tiến vào lãnh thổ Nga. Số vũ khí nguy hiểm này tới đây làm gì?

Dan xe tang Trung Quoc “cuoi” tau hoa sang Nga lam gi?
 Theo trang mạng xã hội Vkontakte (Nga), hôm 15/7 một đoàn tàu quân sự chở đầy xe tăng Trung Quốc (loại Type 96B) đã rầm rập tiến qua ga xe lửa Tyumen - thành phố Tyumen - thành phố lớn nhất và là thủ phủ của chủ thể Tyumen, cách Moscow hàng nghìn km về phía Đông.

Dan xe tang Trung Quoc “cuoi” tau hoa sang Nga lam gi?-Hinh-2
  Ngoài các xe tăng Type 96B, đoàn tàu quân sự này còn gây chú ý khi chở thêm nhiều binh khí kỹ thuật khác gồm xe vận tải chở quân, xe bọc thép hạng nhẹ và cả xe chiến đấu bộ binh Type 86. 

Dan xe tang Trung Quoc “cuoi” tau hoa sang Nga lam gi?-Hinh-3
 Nhiều khả năng, đây là đoàn tàu quân sự chở các trang bị của Quân đội Trung Quốc chuẩn bị tham dự cuộc thi Tank Biathlon 2016 cùng loạt cuộc thi bổ sung khác. 

Dan xe tang Trung Quoc “cuoi” tau hoa sang Nga lam gi?-Hinh-4
 Xe đầu kéo chuyên chở tăng. 

Dan xe tang Trung Quoc “cuoi” tau hoa sang Nga lam gi?-Hinh-5
 Dàn xe chiến đấu bộ binh Type 86 được đưa vào Nga. 

Dan xe tang Trung Quoc “cuoi” tau hoa sang Nga lam gi?-Hinh-6
 Đáng lưu ý, loại xe tăng mà Trung Quốc đưa sang dự Tank Biathlon 2016 là Type 96B – phiên bản mới nhất của dòng tăng Type 96 do Trung Quốc sản xuất trên cơ sở T-72 của Nga. 
Dan xe tang Trung Quoc “cuoi” tau hoa sang Nga lam gi?-Hinh-7
 Theo một số nguồn tin, ít nhất 5 chiếc Type 96B sẽ được chuyển tới Nga tham gia cuộc thi Thank Biathlon 2016. 

Dan xe tang Trung Quoc “cuoi” tau hoa sang Nga lam gi?-Hinh-8
 So với phiên bản đầu của dòng tăng này, xe tăng Type 96B hầu như không có sự đổi khác về hình dạng tháp pháo, thân xe tăng hay là vũ khí. Các cải tiến có lẽ tập trung chủ yếu vào hiện đại hóa các hệ thống cảm biến, kiểm soát hỏa lực trong xe. 

Dan xe tang Trung Quoc “cuoi” tau hoa sang Nga lam gi?-Hinh-9
Các nguồn tin cũng cho biết, xe tăng Type 96B trang bị động cơ mới - động cơ diesel làm mát bằng nước công suất 1.200 mã lực.  

Dan xe tang Trung Quoc “cuoi” tau hoa sang Nga lam gi?-Hinh-10
 Còn đây là phiên bản Type 96A sử dụng trong cuộc thi Tank biathlon năm ngoái. 

Dan xe tang Trung Quoc “cuoi” tau hoa sang Nga lam gi?-Hinh-11
 Tính tới tháng 12/2015, Trung Quốc có trong tay 36 tiểu đoàn Type 96A (1.116 chiếc) và 31 tiểu đoàn Type 96 (961 chiếc). Type 96 là dòng tăng chủ lực thế hệ 3 của Trung Quốc, có trọng lượng 42,8 tấn, dài 6,33m, trang bị giáp phức hợp kết hợp giáp phản ứng nổ ERA, pháo chính 125mm có thể bắn đạn tên lửa qua nòng, tốc độ tối đa 65km/h. 

Chiến Xa

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận