Đẹp tuyệt tàu hộ vệ tàng hình Sigma 10514 của Indonesia

Đẹp tuyệt tàu hộ vệ tàng hình Sigma 10514 của Indonesia

(Kiến Thức) - Tàu hộ vệ Sigma 10514 mang tên Raden Eddy Martadinata (số hiệu 331) của Hải quân Indonesia đã hoàn tất các thử nghiệm trên biển.

Dep tuyet tau ho ve tang hinh Sigma 10514 cua Indonesia
 Báo chí Indonesia mới đây đăng tải loạt hình ảnh tàu hộ vệ Sigma 10514 thế hệ mới dành cho Hải quân Indonesia được thiết kế bởi Tập đoàn đóng tàu Damen của Hà Lan. Ấn tượng đầu tiên với con tàu này là nó rất đẹp, thiết kế góc cạnh tối ưu cho khả năng tàng hình. Có thể xếp Sigma 10514 là một trong những tàu hộ vệ có thiết kế đẹp nhất hiện nay. 

Dep tuyet tau ho ve tang hinh Sigma 10514 cua Indonesia-Hinh-2
Chiếc đầu tiên trong số 2 tàu đặt hàng Damen mang tên KRI Raden Eddy Martadinata (331) dành cho Hải quân Indonesia đã hoàn tất mọi thử nghiệm trên biển vào hôm 7/9. Dự kiến, Hải quân Indonesia sẽ chính thức tiếp nhận con tàu vào cuối tháng 1/2017.  

Dep tuyet tau ho ve tang hinh Sigma 10514 cua Indonesia-Hinh-3
Theo Damen hôm 13/9, tàu hộ vệ Sigma 10514 Raden Eddy Martadinata đầu tiên đã trải qua 7 ngày thử nghiệm cơ bản tại cảng nhà máy PT PAL ở Surabaya để đảm bảo rằng hệ thống động cơ, hệ thống an toàn của nó hoạt động đầy đủ trước khi chạy thử trên biển. Sau đó, con tàu đã được di chuyển tới vùng biển Java thực hiện thử nghiệm vũ khí, radar và hệ thống sonar.  

Dep tuyet tau ho ve tang hinh Sigma 10514 cua Indonesia-Hinh-4
"Các cuộc thử nghiệm đã thành công với hầu hết các hệ thống vượt qua đánh giá", đại diện Damen cho biết. Tuy nhiên, một số bộ phận trên tàu như khu sinh hoạt sẽ có thay đổi nhỏ được thực hiện vào cuối tháng 9/2016. 

Dep tuyet tau ho ve tang hinh Sigma 10514 cua Indonesia-Hinh-5
Tàu hộ vệ tàng hình Sigma 10514 có lượng giãn nước khoảng 2.400 tấn, dài 105m, thủy thủ đoàn 120 người.  

Dep tuyet tau ho ve tang hinh Sigma 10514 cua Indonesia-Hinh-6
 Con tàu có thể hoạt động với tốc độ lên tới 28 hải lý/h, tầm hoạt động tối đa đến 8.000km với tốc độ kinh tế 14 hải lý/h hoặc tầm hoạt động tiêu chuẩn 6.500km với tốc độ 18 hải lý/h. 

Dep tuyet tau ho ve tang hinh Sigma 10514 cua Indonesia-Hinh-7
Sigma 10514 Raden Eddy Martadinata được khởi đóng vào ngày 16/4/2014, chính thức hạ thủy ngày 18/1/2016. Ảnh: Đuôi tàu với hangar cho phép triển khai trực thăng săn ngầm.  

Dep tuyet tau ho ve tang hinh Sigma 10514 cua Indonesia-Hinh-8
Theo nguồn tin của Jane's, tàu hộ vệ Sigma 10514 của Indonesia được trang bị hệ thống vũ khí đáp ứng cho đầy đủ nhiệm vụ chống ngầm, chống tàu mặt nước và phòng không. Các hệ thống vũ khí đó gồm: tổ hợp tên lửa hành trình chống hạm MM40 Exocet Block II (tầm bắn 70km); 6 ống phóng ngư lôi 324mm Eurotorp B515; pháo hạm OTO MELARA 76,2mm và hệ thống phóng thẳng đứng VLS triển khai 12 đạn hải đối không VL-MICA. 

Dep tuyet tau ho ve tang hinh Sigma 10514 cua Indonesia-Hinh-9
 Các nguồn tin cũng cho biết là Sigma 10514 của Indonesia trang bị hệ thống radar mạng pha SMART-S MK2 có khả năng phát hiện máy bay tàng hình. 

Dep tuyet tau ho ve tang hinh Sigma 10514 cua Indonesia-Hinh-10
 Hệ thống quản lý chiến đấu TACTICOS. 

An Ninh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận