Điều ít biết về tiểu liên K-50M Việt Nam chế tạo

Điều ít biết về tiểu liên K-50M Việt Nam chế tạo

(Kiến Thức) - Súng tiểu liên K-50M được Việt Nam chế tạo trên cơ sở cải tiến khẩu Type 50 của Trung Quốc, tốc độ bắn đạt 700 phát/phút, tầm bắn 200m.

Dieu it biet ve tieu lien K-50M Viet Nam che tao
Ít ai biết rằng, ngay từ những năm đất nước mới bước ra khỏi chiến tranh, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam khi đó đã có thể chế tạo hàng loạt súng tiểu liên, súng trường mạnh mẽ phục vụ cho công cuộc chiến đấu chống ngoại xâm. Một trong những khẩu súng đáng lưu ý nhất là súng tiểu liên K-50M được sản xuất loạt từ đầu những năm 1960. Ảnh: Chiến sĩ giải phóng quân (trái) khoác trên vai khẩu tiểu liên K-50M “made in Vietnam”. 

Dieu it biet ve tieu lien K-50M Viet Nam che tao-Hinh-2
 Theo một số tài liệu, tiểu liên K-50M được chế tạo dựa trên khẩu Type 50 (kiểu 50 hoặc K-50) của Trung Quốc. Mà Type 50 lại là sản phẩm sao chép nguyên bản tiểu liên PPSh-41 nổi tiếng của Liên Xô trong CTTG 2. Những năm 1950, Trung Quốc đã cung cấp số lượng lớn khẩu này cho bộ đội Việt Nam sử dụng để đánh Pháp. Ảnh: Tiểu liên huyền thoại PPSh-41. 

Dieu it biet ve tieu lien K-50M Viet Nam che tao-Hinh-3
 Tiểu liên PPsh-41 do kỹ sư Georgi Shpagin thiết kế từ giữa nhứng năm 1940 để trang bị cho Hồng quân Liên Xô. Khoảng 6 triệu khẩu đã được sản xuất suốt từ năm 1941 đến tận cuối CTTG 2, súng dùng băng đạn trống 75 viên hoặc băng cong 35 viên, tốc độ bắn 900 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 125-200m. 

Dieu it biet ve tieu lien K-50M Viet Nam che tao-Hinh-4
 Đầu những năm 1960, phong tròng Đồng khởi nổ ra ở miền Nam đặt ra nhu cầu cấp thiết về vũ khí sát thương. Trước tình hình này, năm 1962 Bộ Tổng tham mưu đã giao cho Cục Quân giới cải tiến súng K-50 Trung Quốc thành khẩu súng mới có hình dáng bên ngoài giống với khẩu Tulle của Pháp (còn rất nhiều ở miền Nam sau năm 1954) để đưa vào trang bị cho lực lượng vũ trang miền Nam.  

Dieu it biet ve tieu lien K-50M Viet Nam che tao-Hinh-5
Phương án được các cán bộ nhà máy Z1 thực hiện gồm: tháo vỏ bọc nòng súng K-50 và chế tạo vỏ bọc mới giống hệt khẩu Tulle (trong ảnh); bỏ báng gỗ thay bằng báng kiểu khung thép có thể kéo ra và rút vào; sản xuất băng đạn mới giống khẩu Tulle.  

Dieu it biet ve tieu lien K-50M Viet Nam che tao-Hinh-6
Trong ảnh là hình dáng khẩu súng tiểu liên K-50M được cải tiến trên cơ sở K-50 Trung Quốc với hình dạng giống khẩu Tulle, thay vì PPSh-41.  

Dieu it biet ve tieu lien K-50M Viet Nam che tao-Hinh-7
Súng tiểu liên K-50M sau thử nghiệm được đánh giá là mạnh gần ngang nguyên bản PPSh-41 hay K-50, tốc độ bắn đạt 700 phát/phút, hộp đạn rời 35 viên cỡ 7,62x25mm Tokarev, tầm bắn hiệu quả 200m. 

Dieu it biet ve tieu lien K-50M Viet Nam che tao-Hinh-8
Ngay sau khi hoàn tất thử nghiệm và được trên cho phép “hóa trang” hàng loạt, trong hai năm 1962-1963, nhà máy Z1 đã cải tiến được 7.000 khẩu, và đến đầu 1968 là gần 10.000 khẩu được gửi vào miền Nam.  
Hoàng Lê

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận